Triều Tiên thử nghiệm vũ khí dưới nước mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

(PLO)- Triều Tiên đã thử nghiệm một máy bay không người lái (UAV) tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn KCNA ngày 23-3 đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm một máy bay không người lái (UAV) tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo KCNA, trong cuộc tập trận ngày 22-3, UAV mới của Triều Tiên đã di chuyển dưới nước ở độ sâu từ 80-150 m trong hơn 59 giờ và phát nổ ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Vũ khí mới của Bình Nhưỡng có tên gọi “Haeil” (Sóng thần) được phát triển để thực hiện các cuộc tấn công lén lút vào vùng biển của kẻ thù và tiêu diệt các nhóm tấn công hải quân đối phương bằng cách tạo ra sóng phóng xạ siêu lớn thông qua một vụ nổ dưới nước.

“UAV tấn công hạt nhân dưới nước này có thể triển khai tại bất kỳ bờ biển và cảng nào hoặc có thể sử dụng một tàu nổi để kéo UAV” - KCNA cho biết, nói thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái theo dõi một cuộc tập trận tên lửa trong bức này KCNA công bố ngày 20-3. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái theo dõi một cuộc tập trận tên lửa trong bức này KCNA công bố ngày 20-3. Ảnh: KCNA

KCNA không tiết lộ liệu Bình Nhưỡng đã phát triển đầy đủ các đầu đạn hạt nhân với độ lớn thích hợp cho UAV này hay chưa.

KCNA cũng cho biết Triều Tiên ngày 22-3 đã phóng tên lửa hành trình để “thực hành các nhiệm vụ tấn công hạt nhân chiến thuật”, xác nhận các báo cáo trước đó của quân đội Hàn Quốc.

Tên lửa hành trình này được trang bị “đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân”, bay 1.500-1.800 km. Triều Tiên cho biết vụ thử vũ khí và tập trận mới nhất không có tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng.

Các vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận đổ bộ lớn nhất trong nhiều năm.

Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 12.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, 30 tàu chiến, 70 máy bay và 50 phương tiện đổ bộ.

Triều Tiên lên án động thái của Mỹ-Hàn là “gây nguy hiểm cho tình hình khu vực”, cho biết Bình Nhưỡng sẽ khiến những ai đang có “hành động thiếu suy nghĩ và liều lĩnh” nhận ra “khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân” của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm