Nhà Trắng nói về khả năng dỡ bỏ thuế quan ông Trump áp đặt lên Trung Quốc

Theo tờ South China Morning Post ngày 6-8, chính quyền của Tổng thống Joe Biden từ chối yêu cầu của các doanh nghiệp Mỹ về việc dỡ bỏ thuế quan đối với Trung Quốc.

Cụ thể, trong tuần này, hơn 30 tổ chức đại diện cho một loạt ngành công nghiệp gửi thư đến các quan chức kinh tế và thương mại hàng đầu của ông Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-8. Ảnh: EPA-EFE 

Lá thư kêu gọi chính quyền Washington làm việc với Bắc Kinh để hướng tới mục tiêu cuối cùng là "loại bỏ hoàn toàn thuế quan" đặt ra dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trong thư trả lời, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không nói về tình trạng thuế quan. Thay vào đó, cơ quan này lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đã phát triển nhanh chóng trong những tháng gần đây và cho biết chính quyền vẫn đang xem xét chính sách về Trung Quốc.

Phản hồi của chính quyền ông Biden là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thay đổi lớn của Mỹ trong chính sách Trung Quốc những năm gần đây.

Cả đảng Dân chủ và Cộng hòa - vốn là hai phe luôn có sự phân cực cao ở Washington đã đạt được thỏa thuận hiếm hoi, thống nhất đánh giá Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị và kinh tế lớn đối với Mỹ.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ông Biden không gặp vấn đề gì khi sử dụng thuế quan.

Theo bà Psaki, tổng thống luôn sử dụng mọi công cụ mà ông có, bao gồm cả thuế quan để chống lại các hành vi thương mại không công bằng, gây tổn hại cho người lao động, doanh nghiệp và nông dân Mỹ.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng một mình ông Biden không thể thực hiện được mục tiêu đó, và kêu gọi các bên cùng phối hợp với Mỹ.

Bà cũng cho biết hiện Washington không có thông tin về thời điểm dỡ bỏ thuế quan đối với Trung Quốc.

Ông Nick Iacovella, giám đốc truyền thông của Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng, tổ chức ủng hộ các nhà sản xuất nội địa của Mỹ, đã gọi bức thư của các doanh nghiệp là một “giọng điệu điếc tai”. "Mối quan tâm duy nhất của họ là lợi nhuận, vốn đang bị ảnh hưởng do thuế quan được đặt ra để bảo vệ công nhân và ngành công nghiệp Mỹ khỏi các tác động của Trung Quốc" ông nói. Ông khuyến nghị ông Biden nên ngay lập tức bỏ qua bức thư này và tiếp tục nỗ lực phục hồi các ngành công nghiệp quan trọng, tăng cường năng lực công nghiệp và tạo ra việc làm chất lượng cao cho người dân Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm