Nhà vệ sinh của hộ tầng trên thấm dột xuống hộ ở dưới, làm sao?

(PLO)- UBND phường 3, quận Phú Nhuận cho rằng việc thấm dột của hộ ở tầng trệt là do tòa nhà xuống cấp.

Thông tin đến PLO, ông Nguyễn Hoàng Phương, ngụ tại 468 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết mấy tháng nay gia đình ông phải thường xuyên chịu cảnh trần nhà bị dột nước từ hộ nhà phía trên.

Theo ông Phương, tòa nhà số 468 Nguyễn Kiệm là nhà tập thể được nhà nước cho thuê, bán hóa giá cho khoảng sáu hộ dân.

Căn nhà ông đang sử dụng là ở tầng trệt do ông thuê lại của bà D.

Năm 2018, một hộ dân bên trên xây thêm nhà vệ sinh và trong quá trình sử dụng đã làm thấm, dột nhà tầng trệt. Khi sự việc xảy ra, bà D có báo lên UBND phường để giải quyết.

Sau đó, UBND phường đã tổ chức các buổi tiếp xúc và yêu cầu hộ bên trên không được sử dụng nhà vệ sinh và thực hiện việc chống thấm cho hộ tầng trệt.

tran nha bị dot 2.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Phương, ngụ tại 468 Nguyễn Kiệm phản ánh tình trạng trần nhà bị thấm dột. Ảnh: VÕ HÀ

“Sau vài tháng tôi thuê lại nhà của bà D thì tình trạng thấm dột từ hộ tầng trên lại tiếp tục xảy ra. Việc nhà trên sử dụng diện tích sử dụng ở làm nhà vệ sinh ảnh hưởng đến hộ của tôi, tôi đã tiếp tục báo lên UBND phường nhưng không được phường giải quyết dứt điểm”- ông Phương bức xúc..

trần nhà bị dột 1 .jpg
Trần nhà mà ông Nguyễn Hoàng Phương đang thuê bị thấm dột. Ảnh: VÕ HÀ

Trao đổi với PLO, ông Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Phú Nhuận, cho biết nhà số 468 Nguyễn Kiệm là căn nhà tập thể, đã được xây dựng từ lâu và đang bị xuống cấp.
“Việc thấm dột ở tầng trệt là tình trạng chung chứ không riêng gì hộ nhà ông Phương. Nguyên nhân của việc thấm dột là do tòa nhà đã xuống cấp và cần phải được sửa chữa lại. Trước tình hình này, phường đã có vận động những hộ đang sinh sống tại địa chỉ 468 Nguyễn Kiệm tự góp tiền lại sửa chữa nhưng chưa hộ nào đồng ý”- ông Tuấn cho biết thêm.

Việc ông Phương phản ánh hộ tầng trên sử dụng nhà vệ sinh gây ảnh hưởng đến hộ tầng dưới mà cụ thể là hộ gia đình ông Phương thì phường đã xử lý.

Cụ thể, phường đã yêu cầu hộ trên tháo gỡ bồn nhà vệ sinh, không được sử dụng nữa và hộ nhà trên đã chấp hành việc tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm