Nhắc lại nỗi đau 25 năm, người Đức táo tợn troll tuyển Anh

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 Euro 2020 là cuộc đối đầu kinh điển giữa hai kình địch Anh và Đức trên sân Wembley (London, Anh) vào lúc 23h ngày 29-6.

Trong lịch sử đối đầu, người Anh thường nếm trái đắng trước Đức. Ngoài chiến thắng ở chung kết World Cup 1966 và vòng bảng Euro 2000, Anh thường thua Đức theo cách rất đau đớn, điển hình như hai trận bán kết World Cup 1990 và Euro 1996 Anh đều bị Đức loại sau loạt đá luân lưu.

Southgate đá hỏng penalty cách đây 25 năm. ẢNH: 

Ngoài hai chiến thắng đó, Anh thua Đức 4 và hòa 1 khi hai đội đối đầu với nhau ở hai giải đấu lớn nhất hành tinh Euro và World Cup. Trận hòa duy nhất của hai đội là ở vòng bảng World Cup 1982 với tỉ số 0-0.

Còn lại, Anh thua Đức ở tứ kết World Cup 1970 với tỉ số 3-2, thua ở bán kết World Cup 1990 (hòa 1-1, thua 3-4 ở loạt luân lưu), thua ở bán kết Euro 1996 (hòa 1-1, thua 5-6 ở loạt luân lưu) và thua 1-4 ở vòng 1/8 World Cup 2010.

Hôm nay (27-6), người Đức lại nhắc đến nỗi đau dai dẳng của người Anh cách đây 25 năm. Đó là trận bán kết Euro 1996 Anh thua Đức trên loạt sút luân lưu ngay trên sân nhà Wembley.

Người Đức ăn mừng chiến thắng trước Anh ở Euro 1996.

Đáng chú ý, HLV của Anh hiện tại là Gareth Southgate chính là người đã sút hỏng quả phạt đền duy nhất sau 12 lần sút của hai đội. Thủ môn Andreas Kopke đoán đúng hướng đẩy được cú dứt điểm của Southgate giúp Đức loại Anh vào chung kết rồi tiến thắng đến ngôi vô địch Euro 2020 sau khi đánh bại Czech 2-1 trong hiệp phụ.

LĐBĐ Đức hôm nay đã đăng loạt ảnh trên trang Twitter chính thức của họ nhắc lại quá khứ hào hùng của họ năm nào cùng “lời dẫn”, “25 năm trước, Die Mannschaft ăn mừng việc thắng Anh 6-5 trên loạt đá penalty tại sân Wembley ở bán kết Euro 1996”.

Tờ báo Anh The Sun chua chát chia sẻ, “Đức troll Anh một cách táo tợn khi nhắc lại nỗi đau đớn tại Euro 2020 của HLV Southgate”. Tờ báo này nhận định, lãnh đạo bóng đá Anh và các cầu thủ có lẽ không muốn nhắc đến ngày định mệnh đó. Nhưng họ hi vọng các cầu thủ của mình lấy nó làm động lực cho đại chiến với Đức.

Twitter LĐBĐ Đức đăng lại hình ảnh hào hùng năm nào để troll tuyển Anh.

Trước trận đấu này, cả hai đội đều không có dấu hiệu lo lắng và tạo nên tâm lý thoải mái nhất có thể cho các cầu thủ. Bukayo Saka và Marcus Rashford thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình trên sân tập. Jack Grealish và Connor Coady cũng được nhìn thấy đang cười đùa với nhau.

Trong khi đó, bản thân nam chính, HLV Southgate cũng thoải mài trò chuyện với Chris Powell. Điều đáng tiếc duy nhất của tuyển Anh là bộ đôi cầu thủ của Chelsea, Mason Mount và Ben Chilwell phải cách ly tập luyện một mình vì tiếp xúc gần với cầu thủ Scotland bị nhiễm COVID-19.

Trung vệ John Stones chia sẻ tuyển Anh đã tập luyện và chuẩn bị kỹ càng đến từng chi tiết nếu hai đội phải đá luân lưu.

HLV Southgate tươi cười trên sân tập.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Đức cũng cũng bình thản chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Anh. Tuyển Đức được nghỉ tập hai ngày sau trận hòa 2-2 trối chết trước Hungary ở lượt cuối bảng F tử thần Euro 2020. Người ta nhìn thấy HLV Joachim Low và các cầu thủ Đức thoải mái đạp xe đạp dạo phố hoặc di chuyển đến sân tập…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm