Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ với tổ khúc 'Làng bên sông'

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2023) nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã cho ra mắt tổ khúc "Làng bên sông".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ khúc Làng bên sông là sản phẩm âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chắp bút, hoà âm bởi nhạc sĩ Hà Trung, Phạm Hồng Biển thu âm và được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Đào Mác.

Ca khúc tưởng nhớ hàng trăm ngàn liệt sĩ

Nói về chủ đề ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết anh viết Làng bên sông để tưởng nhớ hơn 200 ngàn liệt sĩ đã hi sinh nhưng đến nay chưa tìm được, và hơn 300 ngàn liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (phải) và ca sĩ Đào Mác, ca sĩ thể hiện ca khúc. Ảnh: NSCC

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (phải) và ca sĩ Đào Mác, ca sĩ thể hiện ca khúc. Ảnh: NSCC

Theo nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, Làng bên sông được anh viết trong 3 năm (2020-2023) và nhận được sự góp ý của nhạc sĩ Đạt Kìm về cấu trúc ca khúc.

"Ban đầu tôi chỉ định viết một ca khúc về đề tài người lính, nhưng rồi mạch cảm xúc gia tăng, tôi viết thành 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn…tôi cảm thấy bối rối và không có điểm dừng.

Tôi tìm đến nhạc sĩ Đạt Kìm để học hỏi anh ấy về Cấu trúc các tác phẩm. Sau đó tôi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành tác phẩm" – Nguyễn Bá Hùng cho hay.

Tổ khúc Làng bên sôngcâu chuyện về đề tài người lính được kể lại bằng âm nhạc gồm 6 khúc nhạc mô tả lại hành trình của người lính từ lúc rời làng đi chiến đấu, vào rừng sâu, kéo pháo cùng đồng đội, hi sinh đến hồi tưởng và kết bài tác giả nhấn mạnh về câu chuyện ngôi làng.

"Đó là hình ảnh 1 ngôi làng bên dòng sông nhỏ ở miền bắc để tiêu biểu cho hàng ngàn ngôi làng ở Việt Nam, những ngôi làng ấy đã nuôi dưỡng biết bao đoàn quân để lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc, người ra đi có người trở về thành anh hùng có người nằm lại hoá hình hài tổ quốc" – nam nhạc sĩ chia sẻ.

Tổ khúc "Làng bên sông" của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng do ca sĩ Đào Mác thể hiện. Nguồn: Youtube Nguyễn Bá Hùng

Trong lần ra mắt ca khúc mới, Nguyễn Bá Hùng cho biết việc viết những ca khúc mang chủ đề người lính bản thân anh rất trăn trở.

"Ngày nay không có nhiều người viết dòng nhạc này và cụ thể là theo phong cách như tôi. Ca khúc bây giờ cũng rất hay, rất tốt, nhưng phần đa là về tình yêu, về thương hiệu hoặc cổ động, có ít người viết ca khúc mang tính lịch sử, giáo dục để gợi nhắc cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh giữ nước của cha ông ta.

Tôi nghĩ rằng nếu như thế hệ trẻ quên đi nguồn cội của đất nước, không biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống của đất nước thì đó có thể là một lỗ hổng nghiêm trọng trong tiến trình phát triển của đất nước"- nam nhạc sĩ nói.

Nguyễn Bá Hùng quyết tâm theo đuổi, vẫn viết về đề tài người bộ đội Cụ Hồ dù nhiều khó khăn. Ảnh: FBNV

Nguyễn Bá Hùng quyết tâm theo đuổi, vẫn viết về đề tài người bộ đội Cụ Hồ dù nhiều khó khăn. Ảnh: FBNV

Chọn cho mình lối đi khó, bản thân Nguyễn Bá Hùng cũng gặp không ít khó khăn vì để sản xuất những tác phẩm như vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian nghiên cứu, rất nhiều kinh phí để sản xuất.

"Bản thân tôi sống với nghề sáng tác, viết về đề tài bộ đội, công an và đề tài xã hội là chủ yếu nhưng những dòng nhạc này lại không có khách hàng, không có người mua tác phẩm mà chỉ là tự sáng tác, tự sản xuất để cống hiến cho xã hội.

Những lời khen, những lượt chia sẻ ca khúc đối với tôi là sự động viên tinh thần to lớn, dẫu có khó khăn, vất vả đến như thế nào tôi vẫn quyết tâm theo đuổi, vẫn viết về đề tài người bộ đội Cụ Hồ trong niềm hạnh phúc" – Nguyễn Bá Hùng tâm sự.

Nói về kế hoạch sắp tới, Nguyễn Bá Hùng cho biết bản thân có kế hoạch sẽ viết nhiều về quân đội, đặc biệt mỗi lực lượng, mỗi binh chủng anh sẽ viết một ca khúc để tặng.

"Hiện nay tôi đã viết xong các ca khúc về đề tài: không quân, tàu ngầm, trường sa, về liệt sĩ, về mẹ Việt Nam anh Hùng, thời gian tới tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa" – nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm