Nhạc sĩ Quốc Dũng, chồng danh ca Bảo Yến qua đời ở tuổi 73

(PLO)- Nhạc sĩ Quốc Dũng, cha đẻ của các ca khúc như Bài ca tết cho em, Chuyện ba người... qua đời ở tuổi 73 đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả. 

Xác nhận với PLO, ca sĩ Cẩm Vân cho biết nhạc sĩ Quốc Dũng đã qua đời vào chiều 24-9.
"Thực sự tôi cũng chỉ nhận thông tin từ chị Bảo Yến báo tin là anh Dũng đi rồi chứ về hiện tại thông tin cụ thể tôi vẫn chưa nghe phía gia đình chị Bảo Yến thông tin. Cũng khá lâu tôi không liên lạc nhưng được biết anh Dũng cũng mắc khá nhiều bệnh" – nữ ca sĩ chia sẻ.

quoc-dung.jpg
Nhạc sĩ Quốc Dũng (1951-2023), Ảnh: Tư liệu

Trên trang facebook cá nhân, con trai nhạc sĩ Quốc Dũng là nhạc sĩ Bảo Châu cũng đã đổi hình đại diện màu đen với lời tưởng nhớ "Con sẽ thực hiện những gì con hứa".

Được biết, tối nay (24-9) danh ca Bảo Yến dự kiến sẽ góp mặt trong đêm nhạc gây quỹ ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức cùng Cẩm Vân, Hương Lan, Ngọc Sơn… tại phòng trà Không tên.

Tuy nhiên vì sự ra đi đột ngột của ông xã, nữ danh ca đã xin huỷ không dự và cáo lỗi cùng khán giả.

Thông tin về sự ra đi của nhạc sĩ Quốc Dũng đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và bạn bè bày tỏ sự thương tiếc, chia buồn trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh viết: "Tôi vừa nhận được thông tin nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời lúc 15h chiều nay, Chủ nhật, 24-9.

Thật buồn và xúc động khi nhớ lại vài kỷ niệm. Tiễn biệt anh, một tài năng lớn của âm nhạc với hàng trăm tác phẩm để lại. Đặc biệt viết về âm nhạc miền Nam, nhạc trẻ Sài Gòn sôi động, đổi mới và đa dạng không thể không nhắc đến anh, nhạc sĩ Quốc Dũng".

nhac-si-quoc-dung.jpg
Nhạc sĩ Quốc Dũng và danh ca Bảo Yến. Ảnh: tư liệu

Nhạc sĩ Quốc Dũng tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Dũng. Ông sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình ông hồi hương trở về Việt Nam.

Năm 10 tuổi Quốc Dũng vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, 15 tuổi Quốc Dũng đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc đại hòa tấu. Bản nhạc đầu tiên của Quốc Dũng được ông viết khi mới 11 tuổi. Nhưng đó chỉ là một nhạc phẩm không lời.

Phải đến năm 17 tuổi ông mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy mùa xuân chưa. Sau đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người,Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng...

Cùng với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà, Quốc Dũng là một trong những nhạc sĩ đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ, bắt đầu soạn các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt.

Ông kết hôn với Bảo Yến, có hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu.

Ông cũng làm biên tập, hòa âm phối khí cho Đài truyền hình TP HCM. Quốc Dũng còn là diễn viên, từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân.

Ca sĩ Bảo Yến thể hiện ca khúc "Bài ca tết cho em". Nguồn: THVL1

Trong gia tài hàng trăm bài hát của Quốc Dũng, Bài ca Tết cho em là một trong những tình khúc kinh điển về mùa xuân, gắn liền với người vợ của ông, danh ca Bảo Yến. Ra đời năm 1982, bài hát đánh dấu cột mốc tình yêu Quốc Dũng dành cho Bảo Yến.

Không chỉ vậy, ca khúc cũng đã góp phần làm nên nhiều tên tuổi của thế hệ sau như Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm