Nhận lời làm ăn với người lạ trong beer club, thanh niên kéo bạn vào tù

(PLO)- Nhận lời làm ăn với người lạ ở quán beer club, thanh niên rủ bạn cùng đi nhưng chưa xong phi vụ đã lãnh án tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù và Trương Qui Thình (23 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 17 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, khuya 12-12-2022, tại khu vực trước quán Beer Club N68, TP Vĩnh Long, lực lượng cảnh sát phát hiện Nam và Thình có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

vận chuyển ma tuý thuê

Hai bị cáo tại toà. Ảnh: HD

Thời điểm này, Nam đang cầm bịch nilon đựng tinh thể màu trắng, 200 viên nén màu nâu, 120 viên nén màu xanh và 66 viên nén màu nâu. Ngoài ra, trong túi màu đen đeo trên người Nam có một bịch nilon trong suốt chứa tinh thể màu trắng.

Theo kết luận giám định, số tang vật trên là ma tuý gồm: 205,5196 gam ma tuý loại MDMA và 112,0092 gam ma tuý loại Ketamine.

Quá trình điều tra, Nam khai nhận vào khoảng tháng 11-2022, Nam đi dự sinh nhật bạn ở quán beer club N68 thì quen với người tên Hải (không rõ lai lịch). Hải đề nghị Nam vận chuyển ma tuý cho mình với tiền công 3-5 triệu đồng/lần.

Chiều 12-12-2022, Nam đang ở quận 8, TP.HCM thì nhận điện thoại của Hải kêu vận chuyển ma túy từ TP.HCM đến tỉnh Vĩnh Long. Nếu Nam một mình thì Hải sẽ trả tiền công là 1-3 triệu, còn đi với người khác nữa thì trả 5 triệu đồng.

Sau đó, Hải cho Nam số điện thoại của tài xế, kêu Nam điện thoại để tài xế đến rước đi. Nam rủ thêm Thình cùng tham gia, trả công 1-2 triệu đồng. Cả hai hẹn nhau ở khu vực chợ Bình Chánh, TP.HCM rồi cùng đi lấy ma tuý.

Nam điện thoại cho tài xế của Hải (nhưng Nam không nhớ rõ) đến rước và theo hướng dẫn của Hải, Nam đi đến gầm cầu cầu (không nhớ rõ tên và địa chỉ) trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM tìm xung quanh bụi cỏ có một bịch nilon màu vàng bên trong có số ma tuý như trên.

Đến trước quán beer club N68, tài xế thả Nam và Thìn xuống rồi bỏ đi. Nam điện thoại cho Hải để hỏi giao ma tuý cho ai nhưng Hải chưa nghe máy thì bị công an phát hiện và bắt quả tang.

Đối với người tên Hải và tài xế chở Nam và Thình đi giao ma tuý, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm