Nhân sự mới VKSND Tối cao

Sáng 10-2, VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về bổ nhiệm vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật  (Vụ 10) và 6 chức danh kiểm sát viên (KSV) cao cấp.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với các cá nhân được bổ nhiệm. Ông Trí kỳ vọng, trên cương vị mới, các ông/ bà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, sở trường của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trao quyết định cho những người được bổ nhiệm. Ảnh: CAO NGUYÊN

Theo quyết định, Viện trưởng VKSND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến, KSV VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 10 thuộc VKSND Tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15-2-2022.

6 cá nhân được bổ nhiệm chức danh KSV cao cấp gồm: ông Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang; ông Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; bà Phạm Thị Kim Liên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Trúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND Tối cao, Trưởng đại diện Văn phòng VKSND Tối cao tại TP.HCM.

Các quyết định bổ nhiệm chức danh KSV cao cấp có hiệu lực từ ngày 1-2-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm