Hiện nay tại Nhật, ngày càng có nhiều nguời tìm đến các chuyên gia luật nhờ hướng dẫn lập di chúc thừa kế với ước nguyện thú cưng của họ sẽ được chăm sóc chu đáo sau khi họ qua đời.
Một góa phụ ngoài 70 tuổi vừa mới lập di chúc để lại 15 triệu yen (hơn hai tỷ đồng VN) cho ông bạn già hàng xóm với điều kiện ông phải chăm nom chú chó thân yêu của bà sau khi bà ra đi. Lập xong di chúc, bà thở phào: “Thực sự đến giờ tôi mới trút được gánh nặng. Bây giờ thì con cún cưng của tôi đã ổn rồi”.
Anh Hiroshi Ito làm công chứng viên dân sự tại khu Taito (thủ đô Tokyo) cho biết, cách đây năm năm, lần đầu tiên có khách hàng đến tiếp xúc với anh và đề nghị giúp lập di chúc chăm sóc thú cưng. Từ đó đến nay, đã có khoảng 50 người gặp anh vì mục đích trên.
Theo luật dân sự của Nhật, thú cưng không thuộc đối tượng được hưởng thừa kế. Do không thể để lại tài sản cho thú cưng, người nuôi muốn lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho người nào đó với điều kiện người thừa kế phải chịu trách nhiệm chăm sóc thú cưng cho mình. Di chúc phải có chứng thực mới có giá trị pháp lý.
Luật sư Masumi Yoshida chuyên làm các dịch vụ pháp lý liên quan đến thú vật nuôi. Ông cho biết sẽ có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Thí dụ: Thú cưng không chịu gắn bó với người chủ mới thì sao? Trường hợp người nhận tài sản thừa kế nhưng không chịu thực hiện đúng di chúc thì sao?
Để giải quyết vấn đề, ông đề nghị phải chỉ định người thực hiện di chúc. Người này có quyền vô hiệu hóa di chúc nếu xảy ra những rắc rối kể trên.
Để bảo đảm di chúc được thực hiện nghiêm chỉnh, các chuyên gia luật khuyên: Chủ của thú cưng nên tìm hiểu kỹ càng xem người mình định giao phó trọng trách thật sự có thể chăm sóc thú cưng được hay không. Di chúc cũng nên liệt kê cụ thể những yêu cầu mà người thừa kế cần thực hiện, chẳng hạn số lần cho thú cưng ăn trong ngày, thời gian dẫn thú cưng đi dạo bao lâu, khi thú cưng bị bệnh hay cần cấp cứu thì phải làm gì.
Dịch vụ hướng dẫn lập di chúc chăm sóc thú cưng tuy mới mẻ nhưng đang có chiều hướng gia tăng. Lý do: Ngày càng có nhiều người sống đơn chiếc thích bầu bạn với thú cưng trong bối cảnh sinh suất ở Nhật ngày càng giảm và dân số ngày càng già đi.
Đối với những người này, thú cưng nhiều khi còn quan trọng hơn cả gia đình. Bởi thế khi thảo xong di chúc, họ cảm thấy rất bình an trong tâm hồn. Đây cũng là việc tốt cho thú cưng vì chúng sẽ không bị bỏ rơi một khi chủ nuôi qua đời.
MINH NHỰT (Theo The Yomiuri Shimbun)