Nhật-Trung sẽ không gặp chính thức vì vụ Senkaku

Nhật-Trung sẽ không gặp chính thức vì vụ Senkaku ảnh 1
Quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). (Nguồn: ajw.asahi.com)
Thay vào đó, ông Noda có thể có cuộc trao đổi ngắn không chính thức với ông Hồ Cẩm Đào. Trên thực tế đã diễn ra công tác chuẩn bị để ông Noda gặp ông Hồ Cẩm Đào dưới dạng một cuộc gặp chính thức với sự tham dự của một số quan chức ngoại giao bên lề hội nghị APEC, nhưng do lo ngại vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) có nguy cơ gia tăng căng thẳng, nên một cuộc gặp như vậy sẽ không được tổ chức. Ông Noda cũng có kế hoạch bỏ qua cuộc gặp song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm làm dịu quan hệ đang xấu đi nghiêm trọng giữa hai nước do tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo (phía Nhật Bản gọi là Takeshima) mà Hàn Quốc đang kiểm soát và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.
Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm