Nhiễm trùng do nấm lạ khiến phổi thủng, người đàn ông 29 tuổi tử vong

(PLO)- Một đầu bếp người Mỹ qua đời ở tuổi 29 vì căn bệnh nhiễm trùng lạ do nấm, phổi thủng lỗ chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha vừa đưa tin, đầu bếp 29 tuổi Ian Pritchard sống tại bang Michigan, đã qua đời sau khi mắc bệnh nhiễm trùng do nấm lạ khiến phổi xuất hiện nhiều lỗ thủng.

Trước đó, Ian Pritchard được đưa đến bệnh viện sau khi có các triệu chứng giống cúm vào cuối năm ngoái. Tình trạng của người này nhanh chóng chuyển biến nặng, được các bác sĩ xác định là nhiễm trùng phổi do nấm hiếm gặp có tên là Blastomycosis.

Thời gian đầu nhập viện, Ian Pritchard hôn mê, được đặt máy thở duy trì sự sống. Theo các bác sĩ, bệnh Blastomycosis thường được điều trị bằng thuốc chống nấm, và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng việc điều trị có thể kéo dài từ sáu tháng đến một năm.

nhiễm trùng phổi.jpg
Người mắc bệnh Blastomycosis do hít phải các bào tử nấm trong môi trường. Ảnh minh họa

Ngày 27-12-2023, Ian Pritchard dần tỉnh lại, nhưng vẫn được chỉ định dùng thuốc an thần nặng và chỉ có thể giao tiếp bằng cách ra hiệu. Theo các bác sĩ, quá trình điều trị diễn ra rất chậm, đồng thời cho biết người này đang ở trong tình trạng nguy kịch, không thể được ghép phổi cho đến khi phổi hết nhiễm trùng.

Ông Ron Pritchard, bố của Ian Pritchard, cho biết đã nhìn thấy phim chụp về phổi bị nhiễm trùng của con trai mình. “Trên đó có nhiều lỗ thủng lớn, giống hệt như một miếng phô mai theo đúng nghĩa đen”, ông Ron nói.

Sau hơn 2 tháng điều trị, Ian Pritchard đã yêu cầu được ngừng các loại máy hỗ trợ sự sống. Anh qua đời ngày 3-2, vài ngày trước sinh nhật lần thứ 30.

Các bác sĩ khuyến cáo vi nấm Blastomycosis có trong không khí, trên cây, lá ướt, trong đất, trong bùn tại nhiều nơi thuộc phía bắc bang Michigan. Vi nấm Blastomycosis có thể gây bệnh, gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan, trong đó phổ biến nhất là phổi, da, xương khớp, cơ quan sinh dục và hệ thần kinh trung ương.

Vi nấm Blastomycosis có thể tìm thấy ở những khu vực cây cối rậm rạp giàu chất hữu cơ, chủ yếu ở Bắc Mỹ, ngoài ra cũng đã ghi nhận tại châu Phi và châu Á. Ở nhiệt độ khoảng 25 độ C, vi nấm phát triển ở dạng nấm sợi; ở nhiệt độ 37 độ C, vi nấm phát triển dưới dạng nấm men.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm