Bị chó cắn, sống bình thường 2 tháng rồi tử vong

(PLO)- Người đàn ông 68 tuổi tử vong sau 2 tháng bị chó cắn, nghi mắc bệnh dại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, một người đàn ông trú tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch vừa tử vong nghi do mắc bệnh dại.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh dại được ghi nhận tại Quảng Bình trong năm 2024.

Theo lời kể của gia đình, cách đây 2 tháng bệnh nhân bị chó cắn (chó thả rông) vào chân chảy máu. Tuy vậy, bệnh nhân không đi tiêm phòng dại. Suốt 2 tháng sau đó, bệnh nhân sống khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường.

Ngày 29-1, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau nhức lưng, tiểu rắt. Ngày 2-2, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

bị chó cắn tử vong nghi bệnh dại
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, nơi điều trị ban đầu cho bệnh nhân sau khi bị chó cắn.

Sáng 3-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại.

Sau khi được các bác sĩ trao đổi và tư vấn, gia đình đưa bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân tử vong ngày 5-2.

CDC Quảng Bình cho biết, trong chiều ngày 5-2 đã tiến hành điều tra, phát hiện một trường hợp có tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân đã tử vong. Ngay trong ngày, người này được khuyến cáo nên đã đi tiêm kháng huyết thanh dại và vaccine phòng bệnh dại.

CDC Quảng Bình cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch và Trạm Y tế xã Mỹ Trạch tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp liên quan. Đồng thời, đề xuất Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình triển khai tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn, đặc biệt là tại xã Mỹ Trạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm