Bé trai 3 tuổi bị chó cắn tổn thương nghiêm trọng vùng mặt

(PLO)- Bé trai 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, vết thương nham nhở, lộ gân cơ vùng má do bị chó cắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thông tin cách đây ít giờ vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị chó cắn, tổn thương nghiêm trọng vùng mặt. Các bác sĩ đã tiến hành xử lý, tiêm vaccine phòng bệnh dại, gây mê cho bé để làm thủ thuật khâu vết thương.

chó cắn.jpg
Bé trai nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, tổn thương nghiêm trọng vùng mặt do bị chó cắn. Ảnh: BVCC

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Truyền thông bệnh viện cho biết, hiện tình trạng bệnh nhi ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, tuy nhiên với vết thương nặng trên mặt, có thể sẽ mất nhiều ngày để hồi phục.

Mỗi năm, hệ thống y tế Hùng Vương tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn. Rất nhiều trường hợp trẻ bị chó cắn là do vật nuôi trong nhà hoặc của nhà hàng xóm. Trẻ bị chó tấn công chủ yếu trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chưa có kỹ năng phòng vệ.

Các bác sĩ lưu ý, dịp tết Nguyên đán 2024 đang cận kề, những gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý, quan tâm để trẻ chơi trong khu vực an toàn, tránh xa các vật nuôi có thể gây tổn thương cho trẻ. Trong trường hợp trẻ bị chó, mèo cắn, cào, cần đi chích ngừa kịp thời, đầy đủ.

Theo Bộ Y tế, năm 2023 ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine ngừa dại đầy đủ, không thả rông chó mèo, khi thả chó cần rọ mõm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm