Nhiều cây xanh ở Hà Nội chết khô, bị đốt trụi gốc

(PLO)- Những cây xanh chết khô, bị đốt gốc, nửa sống nửa chết… là thực trạng đang diễn ra tại một tuyến đường dài khoảng hơn 2km trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO, tuyến đường từ ngã ba Lương Quy chạy qua UBND xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội dài khoảng hơn 2km có hàng trăm cây xanh chết khô, nhiều cây bị đốt đen gốc.

Đây được xem là tuyến đường “kiểu mẫu” tại huyện Đông Anh. Nơi đây vừa được huyện đầu tư cải tạo đẹp đẽ, khang trang, có hệ thống đèn đường và cây xanh ven đường.

Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này bị khô héo. Nhiều cây chết đã lâu nên lớp vỏ bị bong tróc, ải mục. Thậm chí, những vị trí cây chết trở thành nơi để người dân treo biển quảng cáo, vứt rác.

Nhiều cây xanh đã mất gốc, những khung bảo vệ cây được "tận dụng" treo baner quảng cáo. Ảnh PHI HÙNG

Nhiều cây xanh đã mất gốc, những khung bảo vệ cây được "tận dụng" treo baner quảng cáo. Ảnh PHI HÙNG

Có đoạn cây xanh chết khô cùng lúc. Ảnh PHI HÙNG

Có đoạn cây xanh chết khô cùng lúc. Ảnh PHI HÙNG

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết đã nắm tình hình cây xanh ở đây chết hàng loạt và đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành đánh giá, kiểm đếm để khắc phục tình trạng trên.

Một cây xanh bị đốt đen trơ gốc. Ảnh PHI HÙNG

Một cây xanh bị đốt đen trơ gốc. Ảnh PHI HÙNG

Vị lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết thêm, hiện hạng mục cây xanh đơn vị thi công vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý và đang chờ vào mùa để bảo hành, trồng thay thế các cây đã chết.

“Huyện đã nắm được vấn đề này và chỉ đạo khắc phục. Tuy nhiên, mùa này thời tiết khắc nghiệt chưa thể bảo hành, trồng thay thế các cây đã chết”, vị lãnh đạo huyện Đông Anh nói.

Một cây đã mất ngọn do chết lâu ngày. Ảnh PHI HÙNG

Một cây đã mất ngọn do chết lâu ngày. Ảnh PHI HÙNG

Theo vị này, huyện Đông Anh cũng có những khuyến cáo để người dân sinh sống, buôn bán hai ven đường nâng cao ý thức giữ gìn vỉa hè và hệ thống cây xanh, tránh ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.

Một đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh cũng xác nhận đơn vị này là chủ đầu tư dự án và khi được hỏi thông tin chi tiết về dự án vị lãnh đạo Ban này cho hay sẽ rà soát các dự án để có thông tin cụ thể và cung cấp sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm