Nhiều gia đình sống ảo, bỏ rơi đời thực

Nhiều đại biểu đã kêu gọi sống thực nhiều hơn, sống chậm lại để yêu thương. PGS-TS Bùi Hoài Sơn - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đánh giá: “Công nghệ thông tin đang tác động, gây ra trào lưu cá nhân hóa, coi bản thân là trung tâm của thế giới này. Trào lưu chúng ta coi chúng ta trên cả mọi người được tiếp sức bởi các phương tiện truyền thông mới. Nhiều gia đình khi về nhà, cha mẹ, con cái mỗi người ngồi một góc với một thiết bị công nghệ số. Đó là hiện tượng đáng báo động về sự lãnh cảm, phá vỡ nền tảng xã hội”.

Trong khi đó, ông Trịnh Ngọc Chung lại dẫn ra thực tế nguy hiểm khi nhiều cặp vợ chồng không nói chuyện trực tiếp được với nhau mà phải nói chuyện thông qua các thiết bị công nghệ, qua Facebook,…

Đại biểu Nguyễn Thanh Huyền kêu gọi hãy để Facebook là gia vị làm phong phú đời sống của mỗi cá nhân chứ đừng lệ thuộc vào nó.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm