Nhiều học sinh ở Buôn Ma Thuột đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại trường

(PLO)- Sau bữa ăn tại một trường tư thục, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, đi cầu đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, thông tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trưa cùng ngày bệnh viện tiếp nhận tám trường hợp bị đau bụng, nôn ói, đi cầu sau ăn trưa

đau bụng.jpg
Các bác sĩ đang cấp cứu học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau bữa ăn ở trường tư thục. Ảnh: LL

“Qua thăm khám ban đầu, chúng tôi xác định các cháu bị đau bụng do viêm dạ dày, ruột, rối loạn tiêu hóa” vị đại diện Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thông tin.

Theo đó, tám trường hợp nêu trên là học sinh trường Tiểu học,THCS & THPT Victory (TP Buôn Ma Thuột).

Còn theo phụ huynh, nhiều ngày nay, các cháu sau khi ăn tại trường đều có biểu hiện đau bụng.

Phụ huynh cũng đã báo với phía nhà trường về sự việc. Đến hôm nay các cháu phải nhập viện cấp cứu.

ngộ độc.jpg
Phụ huynh lo lắng khi học sinh đau bụng, nôn ói đang cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: LL

Ngày hôm qua các bé cũng ói tại lớp, có trường hợp đưa xuống phòng y tế. Phụ huynh có báo y tế và và nhà trường rồi, nhưng hôm nay lặp lại việc đó. Không rõ do sức khỏe của bé hay thức ăn, hiện phải chờ cơ quan chức năng xem xét”, đại diện phụ huynh thông tin.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Trường Tiểu học,THCS & THPT Victory xác nhận, sau bữa ăn sáng tại trường vào sáng nay, có tám học sinh có biểu hiện đau bụng và được trường đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột kiểm tra.

Theo vị này, bữa sáng có khoảng 1.700 học sinh cùng ăn chung một loại thức ăn, nhưng chỉ có em tám đau bụng.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế Đắk Lắk) đã có quyết định kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại Trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm