Nhiều nơi ở thành phố không ngủ đã tắt đèn để tiết kiệm điện

(PLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng, biển quảng cáo trên địa bàn TP đã được chủ động tắt sau 22 giờ đêm để chung tay tiết kiệm điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp cùng UBND quận 1, UBND quận 3 (TP.HCM) kiểm tra tình hình tiết kiệm điện sau chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Ngành điện TP cùng chính quyền địa phương đi tuyên truyền người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết, biển quảng cáo, trụ trang trí để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngành điện TP cùng chính quyền địa phương đi tuyên truyền người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết, biển quảng cáo, trụ trang trí để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo chỉ đạo UBND TP.HCM, đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, UBND TP yêu cầu điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, UBND TP yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

Hàng loạt trụ quảng cáo trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình đều được tắt điện để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Hàng loạt trụ quảng cáo trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình đều được tắt điện để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ghi nhận của PLO,hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP vốn "không ngủ" luôn sáng đèn nay đã cùng chung tay với TP để thực hiện tiết kiệm điện.

Đơn cử như Tôn Đức Thắng, Võ Văn Tần, khu vực Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... đều được cắt giảm hệ thống chiếu sáng công cộng.

Trước khách sạn Rex cũng không còn rực rỡ, sáng đèn như trước. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước khách sạn Rex cũng không còn rực rỡ, sáng đèn như trước. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được chủ động tắt sau 22 giờ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được chủ động tắt sau 22 giờ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Một số biển quảng cáo ngoài trời được chủ động cắt trước 22 giờ. Tuy nhiên, có một số biển quảng cáo tắt thủ công có thao tác ngắt chậm hơn từ 10-15 phút. Riêng có một số quảng cáo của các công ty gắn trên các trụ sở không được ngắt quảng cáo, gây lãng phí.

Một số biển quảng cáo tắt trễ hơn sau 22 giờ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Một số biển quảng cáo tắt trễ hơn sau 22 giờ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Biển quảng cáo trên đường Trường Sơn vẫn sáng đèn dù gần 23 giờ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Biển quảng cáo trên đường Trường Sơn vẫn sáng đèn dù gần 23 giờ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã được tắt hết sau 22 giờ.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty quảng cáo truyền thông Kim Ngân, cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP, công ty hoàn toàn thấu hiểu và chung tay cùng TP để thực hiện tiết kiệm điện. Theo đó, với toàn bộ biển quảng cáo của công ty sẽ được tự động tắt sau 22 giờ.

"Mặt khác, với hệ hệ thống đèn quảng cáo, công ty đều sử dụng đèn led để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo phục vụ các đối tác. Đặc biệt hơn, các đối tác của chúng tôi cũng hiểu, thông cảm và hoàn toàn ủng hộ phương án tiết kiệm điện từ yêu cầu của UBND TP" - ông Thắng chia sẻ.

Khu vực đường Lê Lợi đã tiết giảm đèn chiếu sáng, đèn trang trí để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Khu vực đường Lê Lợi đã tiết giảm đèn chiếu sáng, đèn trang trí để tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Anh Võ Văn Tồn, Tổ trưởng tổ kiểm tra, Phòng kinh doanh, Công ty Điện lực Tân Bình, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, Điện lực Tân Bình đã tổ chức nhắc nhở các đơn vị, hộ dân có biển quảng cáo lớn thực hiện tiết điện theo chỉ đạo của TP và cùng chung tay với ngành điện để tiết kiệm điện.

Vì vậy, Công ty Điện lực Tân Bình đã chia làm bốn nhóm thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, đơn vị kinh doanh. Trường hợp nào không cắt sau 22 giờ sẽ tiếp tục kiểm tra và gửi cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp, xử lý.

Theo Công ty Điện lực Sài Gòn việc chủ động cắt giảm những thiết bị không cần thiết, các trụ quảng cáo, trụ trang trí... đã tiết kiệm được khoảng 10%. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Công ty Điện lực Sài Gòn việc chủ động cắt giảm những thiết bị không cần thiết, các trụ quảng cáo, trụ trang trí... đã tiết kiệm được khoảng 10%. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Lê Tấn Trường, Phó phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Sài Gòn, cho biết thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP, ngành điện đã tham mưu với khách hàng, cùng chung tay tiết kiệm điện trên địa bàn quận. Công ty Điện lực Sài Gòn cũng phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra giám sát, cơ sở kinh doanh dịch vụ, công sở về chương trình tiết kiệm điện.

Đối với những khu vui chơi giải trí, qua vận động tuyên truyền, các đơn vị đã có sự chuyển biển rõ rệt và tiết giảm sản lượng điện rất nhiều. Bên cạnh đó, các biển quảng cáo ngoài trời đều được chấp hành rất tốt và tự động tắt sau 22 giờ. Đối với các bảng quảng cáo thủ công đôi chút chậm trễ nhưng vẫn tuân thủ.

"Hiện nay việc tiết giảm điện cũng đã giảm, cơ sở trọng điểm chính đã tiết giảm được khoảng 10%. Riêng tại trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn cũng thực hiện ngay các chương trình tiết kiệm điện giảm đi lại bằng thang máy, giảm hệ thống chiếu sáng, mở trễ và tắt sớm hơn đối với máy lạnh"- ông Trường chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm