Nhiều phương án đảm bảo giao thông

Từ ngày 14-1, bước vào cao điểm tết Nguyên đán 2020, lực lượng liên ngành gồm Sở GTVT TP, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP, công an các quận, huyện, lực lượng thanh niên xung phong... tăng cường 100% quân số túc trực 24/7 ở các điểm nóng giao thông, những điểm có nguy cơ ùn tắc.

Lập tổ phản ứng nhanh tác chiến trực tiếp

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết ngay khi các chợ hoa, đường hoa, các hoạt động lễ, tết, bến xe bắt đầu nhộn nhịp, sở đã phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) dịp tết.

Cụ thể, sở đã rà soát tuyến đường để cắm biển báo; hạn chế xe trên 16 chỗ lưu thông một số tuyến đường. Đồng thời, có văn bản phân định xe hợp đồng, xe chạy tuyến cố định, công bố những điểm được đón trả khách, tăng cường hình thức phạt nguội qua hệ thống camera. Tại một số điểm nóng về giao thông như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Cát Lái sẽ có các tổ phản ứng nhanh tác chiến trực tiếp.

Trao đổi thêm, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng khai thác hạ tầng, Sở GTVT, cho biết đã cử lực lượng thanh tra giao thông túc trực ở các điểm nóng là các bến xe, sân bay và các cửa ngõ cao tốc miền Đông và miền Tây. Đồng thời, sở cũng đã xây dựng lộ trình tránh kẹt xe và đã thông qua lộ trình cụ thể tới hai tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tại 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, CSGT sẽ rà soát và tổ chức giao thông, kịp thời đề xuất, kiến nghị những bất hợp lý nhằm hạn chế ùn tắc và tai nạn xảy ra.

Về phía thanh tra giao thông, ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP, cho biết lực lượng thanh tra sở đã cùng với CSGT TP thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Theo đó, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra giá vé, các điều kiện an toàn, kiểm tra nồng độ cồn tại các bến xe trước khi xuất bến. Đồng thời, lực lượng cũng tiến hành kiểm tra các hãng thường xuyên đón trả khách, khu vực xuất hiện xe dù, bến cóc… để xử lý.

Còn theo Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT (PC08), CSGT sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý sự cố, ùn tắc giao thông. Đặc biệt là các khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc như sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây.

CSGT điều tiết tình hình giao thông tại cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Song song đó, để kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp tết, Phòng PC08 tập trung vào các hành vi là nguyên nhân như vi phạm quy định nồng độ cồn, chất kích thích; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng làn đường; chở quá số người; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe; đón trả khách không đúng nơi quy định; đua xe; xe chở hàng quá tải… “Trong đó, chúng tôi tập trung xử lý mạnh vào vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100” - vị đại diện Phòng PC08 nhấn mạnh.

“Điểm nhấn của công tác đảm bảo an toàn dịp tết này là Phòng PC08 sẽ thành lập một tổ điều hành về giao thông, tiếp nhận tất cả thông tin phản ánh về ùn tắc giao thông để bố trí lực lượng xử lý nhanh, không để ùn tắc giao thông kéo dài” - Trung tá Bình khẳng định.

0995.676767 và 0692.342608 là hai số điện thoại của Cục CSGT để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm trật tự ATGT, trong đó có việc nhồi nhét khách. 

Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, cho rằng để đảm bảo trật tự ATGT  dịp tết và lễ hội xuân 2020, đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn do lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia dẫn đầu đi kiểm tra các bến xe, ga tàu, sân bay. Đồng thời, yêu cầu các sở GTVT chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công điện 1658/2019 của Thủ tướng về đảm bảo ATGT dịp tết.

Trong đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, ùn tắc giao thông, như chạy quá tốc độ quy định; chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Đặc biệt, tại các bến xe, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế trước khi xuất bến.

Còn theo đại diện Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tấn công, trấn áp tội phạm; phòng ngừa, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Tại các tuyến đường bộ, CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, xe hết niên hạn. Xe chở khách, xe container và mô tô sẽ là những đối tượng tập trung kiểm soát.

Đặc biệt, Cục CSGT đề nghị bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là các trục chính ra vào Hà Nội, TP.HCM và các tuyến quốc lộ…

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định lực lượng sẽ đảm bảo ATGT cho người dân khi tham gia các phương tiện xe công cộng. Trong đó, xe chở khách và xe vận chuyển hàng hóa sẽ được quan tâm nhất. Cục CSGT khuyến cáo người dân nên chủ động về thời gian đến các bến xe mua vé chính thức để được phục vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, cục luôn có cán bộ trực ban 24/7, khi người dân phát hiện xe nào đón trả khách sai quy định hoặc chở quá số người quy định có thể thông tin đến lực lượng CSGT để kiểm tra, xử lý.

Không để hành khách nào không thể về quê ăn tết

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Đông, ngoài việc phối hợp với công an địa phương để điều tiết giao thông, bến xe còn làm bãi xe tạm trên đường Tô Ngọc Vân để tài xế kịp thời đưa rước khách. Bên cạnh đó, bến cũng lên nhiều phương án dự phòng để đưa toàn bộ người dân về quê ăn tết. Cụ thể, tối 30 tết, bến xe sẽ có hai chuyến xuất phát bến trước đêm giao thừa để đưa toàn bộ hành khách về quê ăn tết.

Tại Bến xe Miền Tây, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe đã sẵn sàng cung ứng đủ vé cho người dân về quê ăn tết an toàn. Đồng thời, để tránh tình trạng kẹt xe, bến xe đã phối hợp với lực lượng CSGT địa phương để giải cứu kẹt xe trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, bến xe cũng đã kiến nghị với Sở GTVT TP.HCM phối hợp với các sở GTVT lân cận để đưa ra biện pháp chống kẹt xe dịp tết.

Tại Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, nhận định tết âm lịch năm nay dự kiến khách đi lại tăng khoảng 130%-150% so với ngày thường. Một số tuyến trước và sau tết dự báo lượng hành khách sẽ tăng gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Ma Thuột… Tuy nhiên, lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

“Chúng tôi đã bố trí lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt tết này là 2.200 xe. Đồng thời đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí, đảm bảo số lượng phương tiện để vận hành và tăng cường khi có yêu cầu phát sinh…” - ông Toàn thông tin.

Ngoài ra, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng yêu cầu các bến xe thực hiện kiểm tra việc tăng giá vé, ngăn chặn việc thu vé cao hơn so với giá đã đăng ký, hướng dẫn người dân mua vé trước khi lên xe để đảm bảo quyền lợi cho khách.

T.NGUYÊN - V.LONG 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm