Nhiều sản phẩm mới tại triển lãm công nghệ, thiết bị điện

(PLO)- Triển lãm quốc tế công nghệ và thiết bị điện là một hoạt động thường niên và là sự kiện tiêu biểu của ngành thiết bị điện, năng lượng xanh tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP.HCM đã diễn ra khai mạc "Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện VietNam Ete và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh Enertec Expo 2022”.

Đây là sự kiện thường niên do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại tham quan các gian hàng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại tham quan các gian hàng.

Triển lãm quy tụ gần 500 gian hàng của 300 doanh nghiệp (DN) trong nước và nước ngoài đến từ Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đài Loan cùng sự tham gia các hội ngành nghề như hội DN Cơ khí điện TP.HCM; hội Tự động hóa TP.HCM...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Võ Văn Hoan cho biết, TP.HCM có thế mạnh thương mại và dịch vụ. Những năm qua thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của DN và người dân.

Trong đó, triển lãm quốc tế công nghệ và thiết bị điện là hoạt động thường niên đã và đang khẳng định vị thế của thành phố, là sự kiện tiêu biểu của ngành thiết bị điện và năng lượng xanh tại TP.HCM.

Các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới đến lãnh đạo thành phố.

Các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới đến lãnh đạo thành phố.

Theo ông Hoan, triển lãm là cơ hội cho DN tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần tích cực cho sự phát triển ngành điện và năng lượng, hướng tới sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn năng lượng để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết triển lãm góp phần khuyến khích các DN trong nước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng, phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. Từ đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Khách tham quan tìm hiểu về xe chạy bằng năng lượng mặt trời

Khách tham quan tìm hiểu về xe chạy bằng năng lượng mặt trời

Theo bà Ngọc, năm nay đặc biệt Hiệp hội các nhà sản xuất điện Hàn Quốc tổ chức khu trưng bày quốc gia triển lãm Điện và Năng lượng thông minh Hàn Quốc 2022 - KOSEF, giới thiệu các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực thiết bị điện.

“Đây là sự kiện nổi bật đánh dấu việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế tại triển lãm, tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giao thương ngày sâu rộng giữa DN sản xuất Hàn Quốc và DN TP.HCM” - bà Ngọc nói.

Khu vực triển lãm điện và năng lượng thông minh Hàn Quốc thu hút khách tham quan

Khu vực triển lãm điện và năng lượng thông minh Hàn Quốc thu hút khách tham quan

Ban tổ chức KOSEF cho biết, kinh tế thế giới dần hồi phục sau COVID-19 và tình hình khan hiếm nhiên liệu hiện nay, xu hướng dịch chuyển năng lượng đang diễn ra trên toàn thế giới, trong đó chú trọng năng lượng tái tạo.

Được nhận định là xu hướng tương lai, năng lượng tái tạo đang dần chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững Việt Nam và các nước.

Triển lãm được các chuyên gia đánh giá là sự kiện bổ ích DN Việt Nam, quốc tế xúc tiến thương mại. Trước đó, KOSEF 2019 đã có hơn 12.000 lượt khách tham quan, hơn 1.063 cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các DN. Năm nay dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm