Nhiều xe máy chạy ngược chiều thành đoàn trên quốc lộ 1A, bất chấp nguy hiểm

(PLO)- Mặc cho xe cộ lưu thông đông đúc, nhiều người vẫn ngang nhiên chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ 1A, bất chấp nguy hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một số tuyến đường, tình trạng người dân chạy ngược chiều thành từng đoàn lớn một cách ngang nhiên dù khu vực có biển báo cấm diễn ra phức tạp. Tại nhiều khu vực, việc chạy xe ngược chiều trở nên phổ biến dù các tuyến đường này có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra tai nạn.

plo-chay-nguoc-chieu-5.jpg
Hàng loạt người điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn từ Đại học Nông Lâm về ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tuyến đường Song Hành phía trước Suối Tiên có nhiều xe lớn lưu thông mỗi ngày, bất chấp nguy hiểm nhiều xe máy vẫn lựa chọn chạy ngược chiều vì nhanh và tiện đường.

plo-chay-nguoc-chieu-2.jpg
Biển báo cấm phía trước nhưng nhiều xe vẫn chạy lên khu vực đường Vành Đai Đông để rẽ vào khu chợ Nam Cao.
plo-chay-nguoc-chieu-1.jpg
Chị Trần Thị Thu (45 tuổi, Sống gần khu vực Suối Tiên) cho biết: “Do khu vực này gần chợ Nam Cao, đường về sinh sống của rất nhiều hộ dân nên người ta chạy về khu vực đó nhiều lắm. Nếu không chạy ngược chiều thì đi đường khác xa và tốn thời gian nên ít ai chịu đi.”
plo-chay-nguoc-chieu-9.jpg
Đoạn quốc lộ 1A từ cổng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đến đường dẫn vào ĐH Quốc gia TP.HCM, tình trạng hàng loạt người điều khiển xe máy, xe ba bánh chạy ngược chiều nối dài, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
plo-chay-nguoc-chieu-6.jpg
Nhiều người lựa chọn đi ngược chiều vì nơi đây là con đường tắc nhanh nhất về khu vực Làng đại học thay vì chạy hơn 3km Đường số 1.
plo-chay-nguoc-chieu-7.jpg
Được biết tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn va chạm giữa xe máy đi ngược chiều và xe đầu kéo làm nhiều người tử vong. Tuy nhiên, Bất chấp cảnh báo tai nạn, nhiều người dân kể cả sinh viên vẫn chạy ngược chiều trong phần đường dành cho xe máy.
plo-chay-nguoc-chieu-4.jpg
Tại khu vực này có nhiều đoạn được dựng rào che chắn do đang thi công, sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều nhằm tiết kiệm thời gian, rút ngắn quãng đường di chuyển
plo-chay-nguoc-chieu-10.jpg
Bạn Hồ Thị Ánh Thơ (Sinh viên năm 3 Trường Đại học Nông Lâm) chia sẻ: “Vì ở Ký túc xá Khu A nên em đi đường này sẽ gần hơn, em biết nguy hiểm nhưng chỉ cần chạy sát vào bên đường thì sẽ không sao.”
plo-chay-nguoc-chieu-8.jpg
Các xe ôm công nghệ cũng thường xuyên sử dụng tuyến đường này để đưa và rước khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm