Nhóm lập pháp Mỹ đưa ra dự luật bảo vệ thông tin người dùng TikTok

(PLO)- Nhóm lập pháp Mỹ đưa ra dự luật để bảo vệ dữ liệu người dùng nước này khỏi nguy cơ bị các ứng dụng mạng xã hội do nước ngoài sở hữu đánh cắp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, một nhóm lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ đã đưa ra dự luật để bảo vệ dữ liệu của người Mỹ khỏi nguy cơ bị đánh cắp, theo hãng tin Reuters.

Dự luật đề xuất Bộ Thương mại Mỹ phân loại các danh mục dữ liệu cá nhân có thể gây hại cho an ninh quốc gia và lập danh sách các nước có nguy cơ đánh cắp thông tin người dùng nước này.

Dự luật cũng sẽ điều chỉnh việc các công ty có khả năng tiếp cận dữ liệu người dùng Mỹ xuất trực tiếp dữ liệu cho chính phủ nước ngoài.

Logo mạng xã hội TikTok. Ảnh: REUTERS

Logo mạng xã hội TikTok. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Ron Wyden cho biết dự luật “sẽ chặn hành vi đánh cắp dữ liệu, ngăn TikTok gửi thông tin cá nhân của người dùng Mỹ đến Trung Quốc”.

Theo các nhà lập pháp Mỹ, TikTok gây ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng đối với dữ liệu của hơn 150 triệu người dùng tại nước này.

Đáp lại, TikTok phủ nhận mọi hành vi sử dụng dữ liệu không phù hợp, cho biết công ty đã chi hơn 1,5 tỉ USD cho các biện pháp bảo mật dữ liệu.

Ngày 14-6, TikTok nói rằng họ đang tiến hành việc cắt quyền truy cập dữ liệu người dùng Mỹ với tất cả nhân viên của công ty.

Vào tháng 3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trao quyền cho Tổng thống Joe Biden cấm TikTok nhưng dự luật vẫn chưa được tiến hành.

Ngày 17-5, Thống đốc bang Montana - ông Greg Gianforte đã ký dự luật cấm TikTok trên khắp bang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm