Nhóm người lừa chạy án lãnh án

(PLO)- TAND tỉnh Phú Yên phạt tù nhóm người lừa chạy án với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Trịnh Thị Thu Trang (37 tuổi, ngụ Phú Yên) 12 năm tù vì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa phạt Nguyễn Văn Vinh (40 tuổi, ngụ Hải Dương) 5 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ vụ án khác, bị cáo Vinh phải chịu mức án 16 năm tù.

Cùng phạm tội đưa hối lộ, Vũ Hữu Thái (38 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) bị phạt ba năm sáu tháng tù, Phạm Viết Bia (70 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) bị phạt ba năm tù, Trịnh Thị Vân Anh (37 tuổi, ngụ Phú Yên) bị phạt một năm ba tháng tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: VŨ XUÂN

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: VŨ XUÂN

Bản án sơ thẩm xác định: Đầu tháng 4-2021, Phạm Thị Thu Trang bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Lúc này, Nguyễn Văn Vinh (sống chung như vợ chồng với Phạm Thị Thu Trang) nhờ Vũ Hữu Thái tìm giúp người để chạy án cho Phạm Thị Thu Trang.

Từ ngày 22-4-2021 đến ngày 2-6-2021, tại TP Hải Phòng và tỉnh Phú Yên, Trịnh Thị Thu Trang đã có hành vi gian dối thông qua việc chạy án để chiếm đoạt của Nguyễn Văn Vinh và Phạm Viết Bia 970 triệu đồng.

Vinh và Bia đưa cho Trịnh Thị Thu Trang 970 triệu đồng để chạy án giúp Phạm Thị Thu Trang được tại ngoại và hưởng án treo; giúp Vinh không phạm tội.

Vũ Hữu Thái và Trịnh Thị Vân Anh đã giới thiệu và giúp Vinh, Bia đưa tiền cho Trịnh Thị Thu Trang để Trang chạy án. Trong đó, Thái giúp sức đưa 970 triệu đồng, Trịnh Thị Vân Anh giúp sức đưa 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm