Những điều cần biết về ngón tay cò súng

(PLO)- Ngón tay cò súng (hội chứng ngón tay bật, ngón tay kẹt) là bệnh do viêm dây chằng vòng cố định gân gấp ngón tay. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thưa bác sĩ, bị ngón tay cò súng có nguy hiểm không, nếu lỡ bị thì phải làm thế nào? (Võ Thị Thanh Hương, 48 tuổi, ở Đồng Nai).

Trả lời

Ngón tay cò súng là bệnh do viêm dây chằng vòng cố định gân gấp ngón tay. Tình trạng viêm tiến triển gây đau khi gấp duỗi các ngón này, đồng thời việc cử động bị gián đoạn bởi “hiện tượng bật” tại một vị trí nhất định của ngón, thường ở khớp giữa ngón tay (khớp liên đốt gần).

Nguyên nhân gây ngón tay cò súng chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, chấn thương khu trú và cử động ngón lặp đi lặp lại làm tăng tần suất mắc bệnh.

Mọi độ tuổi đều có thể bị ngón tay cò súng. Tuy nhiên, bệnh thường thấy ở những người trên 45 tuổi và thường gặp nhiều hơn ở nữ giới so với nam giới (gấp 6 lần).

Những người mắc một số bệnh lý sau cũng tăng tỉ lệ bị ngón tay cò súng: Đái tháo đường, hội chứng ống cổ tay, viêm gân De Quervain, suy giáp, viêm khớp dạng thấp, gút, bệnh thận mạn…

Trẻ nhỏ cũng có thể bị hội chứng ngón tay cò súng, thường xảy ra trước 8 tuổi nhưng ít hơn nhiều so với người lớn. Phần lớn các trường hợp là vô căn, một số được cho là liên quan đến chuyển hóa bẩm sinh và tình trạng viêm (viêm khớp dạng thấp ở trẻ em).

Bệnh ngón tay cò súng được phân loại thành 4 cấp độ:

* Cấp độ 1: Đau mặt lòng và khó chịu ở ròng rọc, gân gấp ngón tay.

* Cấp độ 2: Bị vướng ngón tay.

* Cấp độ 3: Bị khóa ngón tay, chỉ có thể cử động thụ động.

* Cấp độ 4: Bị khóa cố định ngón tay, không thể cử động.

Khi có những dấu hiệu trên, nên gặp BS để được chẩn đoán bệnh sớm và có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.

ThS-BS QUÁCH KHANG HY - khoa Chấn thương chỉnh hình BV Đại học Y Dược TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm