Những hình ảnh 'dễ thương' tại Giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang

Những hình ảnh 'dễ thương' tại Giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang

(PLO)- Cung đường chạy năm nay được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế, do đó, các runner có thể sử dụng kết quả để làm điều kiện tham dự các giải chạy marathon lớn trên thế giới.

Ngày 16-7, tại TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang, lần thứ IV năm 2023 chính thức khởi tranh.

Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang, lần thứ IV năm 2023 có hơn 9.000 runner tham gia. Ảnh: THÀNH THẬT

Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang, lần thứ IV năm 2023 có hơn 9.000 runner tham gia. Ảnh: THÀNH THẬT

Theo Ban Tổ chức, cung đường chạy năm nay được chuyên gia Hiệp hội marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: THÀNH THẬT

Theo Ban Tổ chức, cung đường chạy năm nay được chuyên gia Hiệp hội marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: THÀNH THẬT

Ở mùa giải thứ tư này có với hơn 9.000 runner tham gia, nhiều nhất kể từ khi giải đấu ra đời đến nay. Thống kê từ Ban Tổ chức, tại mùa giải năm nay ở cự ly 5km có hơn 4.400 runner, cự ly 10km có hơn 1.600 runner, cự ly 21km có 757 runner và ở cự ly 42km có 236 VĐV tranh tài.

Kết thúc giải đấu, ở cự ly 42km nữ, runner Lê Thị Tuyết đã phá vỡ kỷ lục với thành tích 2 giờ 59 phút 29 giây (ở mùa giải năm 2022 runner Hoàng Thị Ngọc Hoa lập kỷ lục với thời gian hoàn thành là 3 giờ 11 phút 38 giây).

Còn ở nội dung 42km nam, runner Hoàng Nguyên Thanh cũng đã phá vỡ kỷ lục với thành tích 2 giờ 37 phút 4 giây (ở mùa giải năm 2020, runner Bùi Thế Anh lập kỷ lục với thời gian hoàn thành là 2 giờ 37 phút 46 giây).

Ở cự ly 42km nam, nữ hai runner Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết đã phá kỷ lục. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Ở cự ly 42km nam, nữ hai runner Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết đã phá kỷ lục. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Runner Lê Thị Tuyết phá vỡ kỷ lục ở cự ly 42km nữ với thành tích 2 giờ 59 phút 29 giây. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Runner Lê Thị Tuyết phá vỡ kỷ lục ở cự ly 42km nữ với thành tích 2 giờ 59 phút 29 giây. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Runner Hoàng Nguyên Thanh phá vỡ kỷ lục ở cự ly 42km nam với thành tích 2 giờ 37 phút 4 giây. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Runner Hoàng Nguyên Thanh phá vỡ kỷ lục ở cự ly 42km nam với thành tích 2 giờ 37 phút 4 giây. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Thông tin từ Ban Tổ chức giải, cung đường chạy năm nay được chuyên gia Hiệp hội marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Do đó, các runner có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm điều kiện tham dự các giải chạy marathon lớn trên thế giới.

Giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang lần đầu tiên tổ chức hồi năm 2019, có hơn 4.200 runner tham gia; lần thứ hai diễn ra năm 2020 số runner tham gia tăng lên 7.200 người và lần thứ ba tổ chức hồi năm 2022 có hơn 8.500 runner tham gia.

Một số hình ảnh độc đáo, "dễ thương" tại Giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang năm 2023:

Cụ ông U90 ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang phấn khởi "khoe" thành tích sau khi hoàn thành cự ly 5km. Ảnh: THÀNH THẬT

Cụ ông U90 ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang phấn khởi "khoe" thành tích sau khi hoàn thành cự ly 5km. Ảnh: THÀNH THẬT

Runner Nguyễn Bá Hiên, đại diện Báo Quân đội nhân dân tại ĐBSCL tham gia giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang năm 2023 ở cự ly 10km. Ảnh: BTC

Runner Nguyễn Bá Hiên, đại diện Báo Quân đội nhân dân tại ĐBSCL tham gia giải marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang năm 2023 ở cự ly 10km. Ảnh: BTC

Nhiều runner tham gia giải marathon với những tạo hình rất thú vị. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Nhiều runner tham gia giải marathon với những tạo hình rất thú vị. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Gia đình ta cùng nhau về đích. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Gia đình ta cùng nhau về đích. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Đọc thêm