Những kinh nghiệm cho ứng viên ĐBQH vận động tranh cử

Ngày 15-4, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Việt Nam phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ QH tổ chức hội thảo với chủ đề “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và việc thúc đẩy bình đẳng giới”.

Các ĐBQH chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tại hội thảo, các ĐBQH đã cung cấp một số thông tin và kỹ năng cơ bản dành cho nữ ứng cử viên ĐBQH như chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH, vai trò của nữ ĐBQH…

Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, xây dựng chương trình hành động, xây dựng hình ảnh xuất hiện trước các phương tiện truyền thông, tạo quan hệ với báo chí.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cho rằng ứng cử viên cần trang bị cho mình những kỹ năng trong vận động cử tri. Chẳng hạn như thu thập thông tin đầy đủ về tình hình địa phương, nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan, kỹ năng trình bày thuyết phục rõ ràng về chương trình hành động, kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

Ông cũng lưu ý các ứng cử viên một số điều nên làm và nên tránh khi tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử. “Cần đến sớm để nắm bắt những vấn đề cử tri đang quan tâm. Trong chương trình hành động cần thận trọng, cân nhắc khi hứa hẹn với cử tri. Cần thể hiện sự dễ gần, gắn bó và giữ bình tĩnh khi cử tri chưa hiểu đúng về mình” – ông Xuân nói.

Một vấn đề khác mà ông Xuân lưu ý các ứng cử viên tuyệt đối tránh là đến trễ giờ, vắng mặt trong buổi tiếp xúc cử tri. Hay chương trình hành động quá nhiều, dàn trải, hứa suông, hứa nhiều. Hình thức, khuôn mẫu và những biểu hiện xa cách cử tri cũng cần tránh.

Đặc biệt, tỏ thái độ mất bình tĩnh khi cử tri hiểu chưa đúng, nói nhiều về bản thân mình; tỏ ra mệt mỏi, thờ ơ thiếu tập trung lắng nghe trong khi tiếp xúc cử tri là những điều nên tránh.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Nói về bình đẳng giới, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH, cho biết tỉ lệ nữ ĐBQH khóa XIV là hơn 26%, tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 ở cả ba cấp đều cao hơn khóa trước nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu 30% như mong muốn.

Theo bà, để đạt tỉ lệ nữ đại biểu cao hơn nhiệm kỳ trước và đạt mục tiêu 30% như mong muốn là thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có giải pháp mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao.

“Quan trọng hơn là sự cố gắng và nỗ lực của các nữ ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp” – bà Anh nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.