Những nỗi lo của Klopp trước đại chiến với Chelsea

(PLO)- HLV Jurgen Klopp tuyên bố ông không sợ bị lãnh đạo CLB Liverpool sa thải trong bối cảnh nhiều nhà cầm quân nổi tiếng bị mất việc gần đây, khi cuộc chơi Premier League vào giai đoạn nước rút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Klopp thừa nhận chính nhờ những vinh quang trước đây đã giúp ông thoát khỏi đại dịch sa thải HLV đang diễn ra như cơm bữa ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ông sẽ siết chặt kỷ luật và yêu cầu được thấy sự cải thiện trên sân từ các cầu thủ Liverpool khi họ đi làm khách Chelsea vào ngày 5-4.

Thất bại 1-4 tồi tệ cuối tuần qua trước nhà vô địch Manchester City đã phơi bày hết những yếu huyệt của Liverpool – từ một ứng cử viên đã trải qua hàng loạt thất bại ở một mùa giải, chứng kiến ​​họ trong vai trò kẻ thách thức danh hiệu bỗng dưng chới với cho một suất tham dự Champions League. Họ đang kém những đội cạnh tranh Top 4 là Newcastle, Tottenham, Manchester United 8 điểm.

Trung vệ Virgil van Dijk cho biết, Liverpool cần phải quyết liệt và tập trung hơn để trở lại đường đua tốp 4 khi thời gian cho cuộc chơi ngày càng ngắn đi. Còn HLV Klopp cho biết không phải lúc nào Lữ Đoàn đỏ muốn là được, dù bản thân ông không ngại bị sa thải nếu không cải thiện thành tích.

Trận thua ngược Man City 1-4 khiến thầy trò Klopp rơi xuống hạng 8 Premier League. Ảnh: GETTY.

Trận thua ngược Man City 1-4 khiến thầy trò Klopp rơi xuống hạng 8 Premier League. Ảnh: GETTY.

Mới cuối tuần qua, Chelsea và Leicester City đã lấy lại ghế nóng của HLV Graham Potter và Brendan Rodgers, sau chuỗi trận đáng thất vọng. Cặp đôi này cũng gia nhập danh sách những HLV bị sa thải gần đây, bao gồm Antonio Conte và Julian Nagelsmann, người đã bị Tottenham Hotspur và Bayern Munich đột ngột chấm dứt công việc.

Trước cuộc đối đầu với Chelsea ở sân khách, HLV Klopp đã được hỏi liệu có sợ mất ghế hay không, ông trả lời: “Tôi không lo lắng về điều đó (bị sa thải), hoàn toàn không sợ. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cố gắng làm việc. Bản thân tôi luôn tập trung vào việc giải quyết những vấn đề đang tồn động ở Liverpool. Chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này và cố gắng để vào tốp 4 cuối mùa”.

Liverpool đang trải qua một mùa giải không như ý trên các mặt trận. Sau khi giành được hai danh hiệu ở mùa giải trước, đội bóng của Klopp có nguy cơ kết thúc mùa giải này mà không có danh hiệu nào, thậm chí cơ hội giành chiếc vé tham dự UEFA Champions League cũng không chắc chắn. Hiện tại, Liverpool đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Ông thầy của Liverpool lo lắng thời gian nghỉ quá ngắn khiến các cầu thủ không kịp hồi phục. Ảnh: GETTY.

Ông thầy của Liverpool lo lắng thời gian nghỉ quá ngắn khiến các cầu thủ không kịp hồi phục. Ảnh: GETTY.

Khi phóng viên hỏi về suy nghĩ của ông với quãng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, HLV Jurgen Klopp cho biết: "Chúng tôi không thể thực sự chơi tốt ở tất cả trận đấu. Nhưng trong trận đấu như thế này (với Man City) luôn có tác động kép. Nghĩa là bạn có thể mất thêm niềm tin nhưng mong muốn để thể hiện tốt hơn cũng có. Tôi tin cầu thủ Liverpool đều tốt và muốn họ thể hiện tinh thần chiến thắng một cách tuyệt đối.

Vấn đề của chúng tôi là không kịp hồi phục vì thời gian nghỉ quá ngắn. Hiện tại, tôi không biết mình nên sử dụng đội hình nào, vì tôi phải chờ đợi những ca chấn thương có thể phục hồi hay chưa”.

Klopp cho biết ông sẽ luân chuyển đội hình xuất phát: “Chắc chắn có những thay đổi. Chúng tôi chỉ có 48 giờ chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu tiếp theo. Tất cả đang làm việc cật lực để tìm một kết quả tốt khi đối đầu với Chelsea”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm