Messi và đồng đội yếu kém, Galtier vẫn không sợ PSG sa thải

(PLO)- Vị HLV của Paris Saint-Germain (PSG) là Christophe Galtier đang bị những ông chủ Qatar gây áp lực và hiện có rất nhiều đồn đoán về quyết định sa thải ông tại đội bóng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo RMC Sport, chiến lược gia Galtier đang chịu áp lực ngày càng tăng, dù ban lãnh đạo đội bóng lớn thành Paris chưa quyết định về tương lai của ông tại CLB. Gã nhà giàu nước Pháp cảm thấy căng thẳng tại Parc des Princes sau chuỗi phong độ kém cỏi kể từ đầu năm. Thất bại 0-1 mới nhất trước Lyon càng khiến cho tình hình thêm trầm trọng.

PSG đang xếp đầu bảng Ligue 1 nhưng chỉ hơn đội xếp thứ hai là Lens đúng 6 điểm. Đây là trận thứ 8 mà đội bóng đầy ngôi sao của HLV Galtier thất bại trong năm 2023 và nội tình CLB đang trở nên đáng sợ, khi không biết các ông chủ người Qatar vốn đam mê thành tích sẽ ra tay lúc nào.

Cần biết ông Galtier được bổ nhiệm làm HLV của PSG vào mùa hè năm ngoái, thay thế cho Mauricio Pochettino với hợp đồng kéo dài hai năm. Ông bắt đầu công việc tại sân Parc des Princes với những màn trình diễn đầy ấn tượng, khi đội bóng chơi tấn công hấp dẫn.

HLV Galtier có trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà và thứ 8 tính từ đầu mùa giải. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier có trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà và thứ 8 tính từ đầu mùa giải. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, năm 2023 đã trở thành cơn ác mộng với Galtier khi học trò của ông bị loại khỏi UEFA Champions League. PSG chơi bết bát trong trận thua Bayern Munich với tổng tỉ số 0-3 ở vòng 16 đội. Họ cũng bị loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp ở vòng 16 sau trận thua 1-2 trước Marseille vào tháng 2.

HLV Galtier đã thừa nhận kết quả không tốt kể từ đầu năm nay. “Đây là trận thất bại thứ 8 trong năm 2023" - ông lẩm bẩm sau trận đấu – “Chúng tôi đã thua quá nhiều và mất điểm sau từng trận. Liệu tôi có thể bị sa thải không? Chắc chắn là không rồi! Tôi không sợ điều đó. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chơi bóng một cách khác biệt. Có thể nhiều cầu thủ mệt mỏi sau kỳ nghỉ quốc tế, nhưng chúng tôi sẽ trở lại với tinh thần cao nhất”.

PSG vừa bị Lyon đánh bại ngay trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của Bradley Barcola ở phút 56. Đây là một màn trình diễn thất vọng từ đội đầu bảng Ligue 1 và khó có thể tưởng tượng Galtier có thể ca ngợi các cầu thủ của mình như thói quen trong phần còn lại của mùa giải. Những ngôi sao lớn như Messi và Mbappe đều không thể lên tiếng trước đối thủ xếp hạng 9.

Messi đã chơi rất nỗ lực vẫn không thể giúp đồng đội có điểm. Ảnh: GETTY.

Messi đã chơi rất nỗ lực vẫn không thể giúp đồng đội có điểm. Ảnh: GETTY.

Chức vô địch Ligue 1 cứ ngỡ là chắc chắn cho thầy trò Galtier nhờ vào chất lượng của họ nhỉnh hơn nhiều so với các đội bóng Pháp khác. Tuy nhiên, nếu PSG cứ nhởn nhơ không trở lại đường đua thì rủi ro cho họ rất lớn khi bỏ lỡ cơ hội duy nhất giành được danh hiệu trong mùa giải này.

Danilo Pereira đã chỉ trích những nỗ lực của đồng đội, nói rằng họ không cố gắng hết sức: “Chúng tôi bị cho là không tôn trọng người hâm mộ. Thực sự một số cầu thủ không chiến đấu hết sức. Nếu chúng tôi không chơi nhiệt tình thì sẽ rất khó để giành chiến thắng. PSG đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần phải tỉnh táo vì các đối thủ chỉ còn cách hai trận thắng. PSG phải thay đổi rất nhiều thứ, nhưng đó không phải là quyền của tôi để nói”.

Trận tiếp theo của thầy trò Galtier là chuyến đi đến Allianz Riviera để đối đầu với đội cũ của ông, OGC Nice vào ngày 8-4. Nếu tiếp tục sai lầm, đường đua chức vô địch sẽ chính thức trở nên khó lường và tương lai của HLV người Pháp khó đoán định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm