Nigeria - Iceland: Săn đại bàng xanh

Người Iceland rất tự tin vào 3 điểm để mưu cầu tiếp diễn cuộc chơi lớn nhất thế giới đầy tự hào về chiến tích lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Hallgrimsson ở trong đất nước bé nhỏ chỉ có hơn 300.000 dân nhưng rất khát khao chứng tỏ cho cả thế giới bóng đá biết mình không hề nhỏ bé. Bàn thắng của Finnbogason vào lưới Argentina hay pha cứu bóng của thủ thành Halldorsson trên chấm 11 m do siêu sao Messi đá đều đi vào lịch sử của làng bóng Iceland.

Và người Iceland đang rất muốn ghi thêm dấu ấn ở World Cup bằng một trận thắng Nigeria bị cho là thất thường và yếu hơn.

Tinh thần chiến đấu quả cảm của cầu thủ Iceland là điều khiến người ta phải ngả mũ thán phục. Họ không biết sợ hãi và rất tin tưởng vào chính mình. Không có nhiều chân sút đắt giá, Iceland vẫn làm đối thủ e ngại từ cặp bài trùng Sigurdsson - Finnbogason biết hy sinh cho nhau. Iceland còn có một hàng thủ kỷ luật với cách chơi đơn giản mà cứng cáp. Cũng với thành phần ấy, hai năm trước ở Euro, họ từng bắt tuyển Anh về nước ở vòng 1/8 và chỉ chịu thua chủ nhà Pháp tại tứ kết. 

Iceland đã ngăn Messi và Argentina thành công, nay họ sẽ săn đại bàng Nigeria. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, đội tuyển Nigeria đã phải cay đắng thua Croatia 0-2 trong một thế trận lép vế hơn. Khả năng tạo cơ hội và dứt điểm của những chú đại bàng xanh là kém. Đã thế, tuyến phòng ngự của Nigeria còn hớ hênh và non nớt. Lối chơi hoang dã và thiên về sức khỏe đã không thể bù đắp cho sự khéo léo lẫn toan tính thực dụng theo kiểu của người Âu.

Lần thứ sáu tham dự World Cup của tuyển Nigeria nhưng với thực tế con người và cách chơi, các học trò ông Gernot Rohr không được đánh giá cao bằng lần đầu của Iceland.

Không có điểm trong trận ra quân, Nigeria rơi vào thế không còn gì để mất nên buộc phải chơi tấn công tìm chiến thắng khi gặp Iceland. Tuy nhiên, cơ hội cho đại bàng trắng có 3 điểm không cao và thậm chí là sớm sửa soạn hành lý về nước sau trận thứ hai.

Trận đấu diễn ra lúc 1 giờ ngày 23-6 giữa Serbia và Thụy Sĩ (VTV3, HTV9 trực tiếp), đội Serbia có 3 điểm ở trận ra quân gặp Costa Rica nhờ cú sút phạt thành bàn của Kolarov nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn đoạt vé đi tiếp. Thử thách thực sự cho họ chính là cuộc đối đầu với Thụy Sĩ có tính chất quyết định, trước khi đụng độ đối thủ lớn nhất Brazil.

Trong khi đó, Thụy Sĩ không thể thua hoặc ít nhất phải có 1 điểm để toan tính đường dài. Cái chính là trước một hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của HLV Krstajic, các tuyển thủ Thụy Sĩ sẽ tìm cách phá vỡ nó ra sao. Nhiều khả năng hai đội sẽ chơi thận trọng và hòa nhau.

Brazil - Costa Rica (VTV6, HTV Thể thao trực tiếp 19 giờ ngày 22-6)

Thủ môn số một của Real Madrid trong màu áo Costa Rica - Kaylor Navas sẽ lại đối đầu với các chân sút hay nhất thế giới như Neymar, Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus… của Brazil.

Hỏa lực Brazil mạnh hơn rất nhiều so với Serbia nên đây sẽ là thuốc thử rất lớn với thủ môn Navas phải đối mặt với nhiều “họng súng” rất quái và có thể khai hỏa ở nhiều cự ly.

Brazil đã trải qua 18 trận gần đây nhất không thua. Còn 10 lần chạm trán với Costa Rica thì Brazil thắng chín, thua một nhưng từ trận giao hữu năm… 1960.

Nếu Costa Rica mà nôn nóng thì có thể sẽ dính đòn nặng với Brazil.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

(PLO)- Dù không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước El Salvador sáng 23-3.