Nổ lớn ngoài Nhà Trắng, ông Trump được đưa khỏi phòng họp báo

Cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị gián đoạn chỉ vài phút sau khi bắt đầu và mật vụ Mỹ đã đưa ông ra khỏi phòng họp giữa lúc xuất hiện thông tin có tiếng súng nổ bên ngoài Nhà Trắng, theo đài RT.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi cuộc họp báo do súng nổ bên ngoài Nhà Trắng hôm 10-8. Ảnh: Kevin Lamarque/REUTERS

Cảnh sát mật vụ Mỹ có vũ trang được nhìn thấy đang tuần tra khuôn viên Nhà Trắng vào chiều 10-8 (giờ Mỹ) khi các phóng viên được yêu cầu rời khỏi phòng họp. Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin có hai “tiếng nổ lớn” bên ngoài Nhà Trắng.

“Đó là một vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng” – Tổng thống Trump cho biết sau khi cuộc họp báo được nối lại. Ông Trump cảm ơn mật vụ Mỹ đã phản ứng nhanh chóng.

 “Thấy tôi có vẻ gì là bối rối không?” – Tổng thống Trump trả lời sau khi được hỏi ông có lo sợ vì sự việc hay không.

Mật vụ Mỹ đã hộ tống ông Trump tới phòng Bầu Dục gần đó khoảng vài phút cho tới khi an ninh được đảm bảo, ông Trump giải thích.

 “Vụ việc không ảnh hưởng gì đến tôi” – ông Trump nói.

Theo kênh Fox News, ông Trump cho biết dường như một người có vũ trang đã bị Mật vụ Mỹ bắn và người này đã được đưa tới bệnh viện. Ông Trump cho hay không có ai khác bị thương.

Ông Trump cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng gần hàng rào. Ông Trump cho hay thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm thị trường chứng khoán và COVID-19.

Tình trạng bạo lực súng đạn đã gia tăng ở thủ đô Washington trong những tháng gần đây sau các cuộc biểu tình chống cảnh sát, nhằm phản đối việc cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ đến chết đối với George Floyd, một người Mỹ gốc Phi hồi tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm