TRUNG QUỐC

Nổ mỏ than, 33 thợ mỏ mắc kẹt

11 giờ 30 trưa 31-10 (giờ địa phương), một mỏ than ở Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) phát nổ khí gas và sập. Hai thợ mỏ kịp thoát ra ngoài nhưng 33 thợ mỏ vẫn còn mắc kẹt.

Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Nguyên nhân đang được điều tra.

Mọi người ngóng chờ tin tức bên ngoài hầm mỏ bị nạn.

Mọi người ngóng chờ tin tức bên ngoài hầm mỏ bị nạn. Ảnh: THX

Tai nạn mỏ than xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Tháng trước 20 thợ mỏ đã chết trong một vụ nổ hầm mỏ ở vùng tự trị Hồi Ninh Hạ. Hồi tháng 5 ở Trùng Khánh cũng xảy ra một tai nạn hầm mỏ do nổ khí gas khiến 22 thợ mỏ thiệt mạng.

Tháng 4 vừa rồi xảy ra rò rỉ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Cát Lâm khiến 12 thợ mỏ thiệt mạng. Tháng 1 xảy ra một vụ sập mỏ than, một thợ mỏ thiệt mạng, bốn thợ mỏ được cứu sau 36 ngày bị mắc kẹt.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than hàng đầu thế giới nhưng cũng là một trong những nước có ngành công nghiệp mỏ thiếu an toàn nhất thế giới. Để hạn chế thiếu an toàn, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch đóng cửa hơn 1.000 mỏ than cũ kỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm