Nổ pháo hoa ở Mexico, ít nhất 12 người thiệt mạng

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), chính quyền bang Puebla, Mexico thông báo vụ nổ diễn ra ở thị trấn San Isidro, TP Chilchotla vào tối 8-5 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 30 người bị thương. Trong khi đó, các hãng tin tức ở Mexico đưa tin có 14 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Chính quyền cho biết pháo hoa đã được cất trữ trong một căn nhà ở phía sau nhà thờ trước ngày lễ tôn giáo 15-5. Theo điều tra, có người đã làm rơi một quả pháo hoa, gây ra vụ nổ khiến toàn bộ ngôi nhà bị phá hủy.

Pháo hoa là phần không thể thiếu trong những ngày lễ hội ở Mexico. Những vụ nổ pháo hoa cũng thường xuyên xảy ra tại đây với nhiều thương vong. Ngày 20-12-2016, hãng loạt vụ nổ đã xảy ra tại một chợ pháo hoa ở Tultepec, ngoại ô phía bắc TP Mexico khiến hàng chục người thiệt mạng. Từ đó đến nay đã có ít nhất hai vụ nổ pháo hoa gây thương vong. Trong đó có một vụ nổ pháo hoa tại nhà ở Tultepec và một vụ khác tại một xưởng pháo hoa ở bang Tlaxcala, gần bang Puebla.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm