'Nổ' thân với công an để nhận tiền 'chạy án'

(PLO)- Bị cáo tự nhận có mối quan hệ với lãnh đạo công an huyện, tỉnh để lừa "chạy án" cho bị hại nhưng lấy tiền xong rồi mang đi tiêu xài cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-1, TAND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Lê Văn Cơ (42 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, Cơ dùng thủ đoạn đưa ra những thông tin gian dối, sai sự thật là quen biết nhiều cán bộ công an để giúp cho Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) được nhẹ tội nhưng với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân.

Một số cá nhân giúp Trung đưa tiền cho Cơ nhưng theo HĐXX, hành vi của họ không cấu thành tội môi giới hối lộ. Bởi lẽ Cơ không phải người có chức vụ, quyền hạn và Cơ cũng không đi gặp ai để lo việc chạy án cho Trung.

Bị phạt 12 năm tù vì “nổ” quen công an rồi nhận tiền 'chạy án'
Bị cáo Lê Văn Cơ tại phiên tòa. Ảnh: PHÚ SƠN

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì khoảng tháng 12-2022, Cơ ngồi nói chuyện với một người quen tên T. thì được biết Trung đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức khởi tố về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Cơ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trung. Dù không quen nhưng Cơ vẫn nói với anh T. là quen biết với lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Châu Đức và nhiều mối quan hệ khác có thể “chạy án” cho Trung, giúp được nhẹ tội.

Nghe vậy, anh T. xin số và gọi cho Trung qua ứng dụng Telegram nói “em có quen biết anh Cơ, có kể tình tiết vụ án của anh cho anh Cơ nghe. Anh Cơ nói là sẽ nhờ người giúp được”. Sau đó, T. đưa số điện thoại của Trung cho Cơ.

Cơ gọi điện qua Telegram cho Trung và nói cần trước 200 triệu đồng để đi nhờ giúp cho Trung được nhẹ án. Do Trung đang trên đường trốn truy nã nên đã nhờ bạn (không rõ họ tên, địa chỉ) mang đến nhà một người quen để đưa cho Cơ 200 triệu đồng. Cơ yêu cầu Trung chia số tiền này thành 2 bì thư (mỗi bì thư chứa 100 triệu đồng rồi đưa đến trước cổng nhà Cơ.

Lua-chay-an-2.jpg
Bị cáo nhận mức án 12 năm tù. Ảnh: PS

Sau khi nhận tiền xong, Cơ gọi cho Trung xác nhận và nói từ từ rồi tính. Đến ngày 4-1-2023, để Trung tin tưởng hơn, Cơ làm giả nội dung tin nhắn của trưởng công an huyện Châu Đức với nội dung chuyển thêm tiền để chuyển vụ việc xuống hành chính. Tin nhắn này Cơ gửi qua zalo cho người quen của Trung đọc, sau đó thu hồi.

Thời gian sau, Cơ tiếp tục gọi điện cho Trung và vẽ ra đủ lý do để yêu cầu Trung chuyển thêm tiền. Ngoài ra, Cơ cũng mượn tiền Trung để dùng vào việc cá nhân. Trung rất tin tưởng và nhờ người chuyển tiền nhiều lần cho Cơ.

Tính đến tháng 4-2023, Trung đã chuyển cho Cơ 450 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Cơ không gặp ai để “chạy án” mà tiêu xài cá nhân. Do nghi ngờ Cơ lừa đảo nên Trung yêu cầu Cơ trả lại tiền cho mình. Cơ chỉ trả được 50 triệu đồng, rồi không có khả năng trả nữa nên Trung tố cáo.

Sau khi Cơ bị Công an huyện Châu Đức khởi tố bắt tạm giam, gia đình Cơ đã chuyển cho Trung số tiền còn lại để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm