Nợ tiền bia không trả bị chủ nợ chém trọng thương

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 13-12-2017, Trịnh Ngọc Lễ cùng một số người bạn đến quán để uống bia.

Tại đây, Lễ gặp anh Nguyễn Tấn Lợi và một số người bạn cũng đang ngồi uống bia. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn do Lợi thường xuyên mua thiếu tiền bia của Lễ.

Anh Lợi đã có lời lẽ không hay nên bị Lễ dùng dao chặt nước đá tấn công liên tiếp gây trọng thương...

Lợi được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 25-12-2017 thì ra viện, tỉ lệ thương tích là 49%.

Bị cáo Trịnh Ngọc Lễ tại tòa.

Tại phiên tòa, Lễ thừa nhận hành vi của mình và cho rằng anh Lợi đã thách thức, có lời qua tiếng lại và còn nợ tiền bia. Phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lễ.

HĐXX xét thấy phía bị hại cũng có lời lẽ không hay đối với bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã tuyên phạt bị cáo Lễ 12 năm tù; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. HĐXX cũng đã ghi nhận bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 57 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm