Nơi ngủ trưa cho nhân viên ở các công ty nước ngoài

Ngày càng nhiều công ty ở châu Âu và Mỹ đánh giá, việc ngủ trưa ở văn phòng có ích với sức khỏe của nhân viên và tăng năng suất lao động. Họ sẵn sàng đầu tư xây dựng các khu nghỉ ngơi tiện nghi. Chiếc ghế ngủ đặc biệt giúp nhân viên có thể ngủ trong tiếng nhạc du dương với mức giá từ 8.900 trở lên đã được Google, Procter & Gamble đầu tư.

Theo Today, nhiều người quan điểm việc ngủ ở cơ quan thể hiện sự lười biếng. Trước đây, lãnh đạo của Huffington Post cho rằng làm việc ngày đêm mới đem lại thành công. Tuy nhiên, họ đã nhận ra, chỉ cần giấc ngủ trưa 20 phút cũng tạo ra sự khác biệt lớn. Tờ báo uy tín này đã xây dựng hai phòng thư giãn lớn cho các nhân viên của mình.

Hình ảnh nơi ngủ ở văn phòng của một số công ty lớn:

Untitled-2-6973-1401352480.jpg

Phòng ngủ ở Google được trang bị tiện nghi.

Untitled-3-7394-1401352480.jpg

Bạn có thể vừa nghe nhạc hoặc ngắm nhìn bể thủy sinh khi chưa đi vào giấc ngủ.

Untitled-4-3847-1401352480.jpg

Chiếc ghế ngủ đặc biệt của Google đã được nhắc tới trong bộ phim Internship.

Untitled-6-7471-1401352480.jpg

Công ty kem Ben & Jerry không chỉ quan tâm cho các khách hàng nhỏ tuổi mà còn chăm lo cho cả nhân viên của mình.

Untitled-7-9431-1401352480.jpg

Võng ngủ ở tờ Huffington Post. Tờ báo này còn xây dựng cả một khu rèn luyện, nghỉ dưỡng cho nhân viên.

Untitled-12-3701-1401352480.jpg

Kiểu ghế ngủ đặc biệt ở Huffington Post thu hút sự quan tâm của những người tới thăm trụ sở tòa báo.

Untitled-13-3508-1401352481.jpg

Bạn có thể tận hưởng giấc ngủ hoàn toàn yên tĩnh với kiểu ghế đắt tiền này.

Untitled-8-4988-1401352481.jpg

Khu nghỉ trưa của công ty thương mại điện tử HubSpot có hình ảnh biển trời mênh mông trên tường cùng chiếc võng gợi nhớ tới một resort sang trọng.

Untitled-9-4755-1401352481.jpg

Cuộc sống văn phòng ở công ty dịch vụ online MOGL có rất nhiều tiện ích.

Untitled-11-7258-1401352481.jpg

StartX, chương trình đào tạo dành cho các sinh viên của Stanford có văn phòng trong tòa nhà của hãng AOL. Vào giờ trưa, phòng họp được biến thành nơi nghỉ ngơi.

Theo Ban Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm