NÓNG: Bà Liz Truss sẽ là thủ tướng tiếp theo của Anh

(PLO)- Ngoại trưởng Liz Truss chính thức được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ là thủ tướng tiếp theo của Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Ngoại trưởng Liz Truss chính thức được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ là thủ tướng tiếp theo của Anh.

Bà Liz Truss sẽ là thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Bà Liz Truss sẽ là thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Với việc thắng cử, bà được kỳ vọng sẽ lèo lái nước Anh vào thời điểm nước này phải đối mặt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, và đứng trước bờ vực suy thoái.

Bà Truss, Ngoại trưởng đương nhiệm, và ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính, là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu chọn thủ tướng Anh năm nay. Đây là hai ứng viên xuất sắc vượt qua sáu đối thủ còn lại và đứng đầu sau năm vòng bỏ phiếu liên tiếp của các nghị sĩ Anh.

Với chiến thắng này, bà Truss sẽ trở thành thủ tướng thứ tư của đảng Bảo thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, nước Anh đã liên tiếp rơi vào tình trạng khủng hoảng, và hiện phải đối mặt với những gì được dự báo là một cuộc suy thoái kéo dài do lạm phát tăng vọt lên tới 10,1% được ghi nhận vào tháng 7.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố từ chức sau khi có tới hơn 50 bộ trưởng, quốc vụ khanh và các quan chức cấp cao trong chính phủ của ông đệ đơn từ chức.

Theo kế hoạch, ngày 6-9, ông Johnson sẽ đến Scotland để gặp Nữ hoàng Elizabeth và chính thức nộp đơn từ chức. Bà Truss sẽ đi cùng ông Johnson và sẽ nhận được yêu cầu thành lập chính phủ mới từ Nữ hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm