Nóng Nga-Ukraine 1-4: Mỹ không gửi ATACMS cho Kiev; Đấu khẩu nảy lửa tại HĐBA về vũ khí hạt nhân

(PLO)- Mỹ không gửi ATACMS cho Kiev; Nga-Ukraine đấu khẩu nảy lửa tại HĐBA về vũ khí hạt nhân; Ông Lukashenko nói Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân chiến lược đến Belarus; ÌM phê duyệt khoản vay mới cho Kiev,..
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 31-3, ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho biết quân đội Ukraine đang chịu thương vong nghiêm trọng ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine) nhưng quân đội Nga vẫn phải nỗ lực rất nhiều, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Prigozhin nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của lực lượng Nga là bảo vệ các vị trí bên sườn mà Nga đang kiểm soát ở Bakhmut nhằm giữ chân lực lượng Ukraine.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

. TASS dẫn báo cáo từ phái đoàn của phe ly khai tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết quân đội Ukraine trong ngày 31-3 đã 34 lần tấn công tỉnh Donetsk, khiến 1 thường dân bị thương.

Theo JCCC, Ukraine đã sử dụng pháo 152mm và 155mm cùng nhiều hệ thống phóng tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công nói trên. Theo thống kê của phe ly khai Donetsk, quân đội Ukraine đã bắn 171 quả đạn vào Donetsk.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết Nga đã dội 9 tên lửa vào tỉnh này trong ngày 31-3. Theo ông, các đợt không kích đã phá hủy nhiều tòa nhà và khiến 3 người bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng và không cần nhập viện.

. Cùng ngày, ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trong ngày 31-3, Nga đã nã pháo vào TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), Ukrinform đưa tin.

Binh sĩ Ukraine tại một trường bắn tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine tại một trường bắn tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: AP

Cuộc tấn công đã khiến 1 bé trai 5 tháng tuổi và 2 người lớn bị thương. Theo ông Yermak, một ngôi nhà riêng đã bị hư hại.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất của ông Pavlo Kyrylenko - Tỉnh trưởng Donetsk, cuộc tấn công đã khiến bé trai và bà thiệt mạng, trong khi ba cha và mẹ của đứa trẻ bị thương. Ông kêu gọi mọi người sớm sơ tán khỏi TP.

Mỹ cân nhắc lựa chọn thay thế ATACMS gửi cho Ukraine

Đài CNN dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley ngày 31-3 cho biết Washington sẽ không cung cấp cho Ukraine tên lửa tên lửa tấn công lục quân (ATACMS) với tầm bắn lên tới 297 km. Thay vào đó, Mỹ đang xem xét các lựa chọn khác để giúp Kiev có tầm hoạt động xa hơn trên chiến trường.

Giải thích về quyết định trên, ông Milley cho biết Mỹ có “tương đối ít” ATACMS và quân đội phải dự trữ loại vũ khí quan trọng này ở một mức độ nhất định, theo trang Defense One. Ông Milley nhấn mạnh rằng đó là một quyết định chính sách và sẽ không cân nhắc bất cứ điều gì liên quan vấn đề này.

“Tầm bắn của ATACMS xa hơn, nhưng có những hệ thống khác có thể đạt đến phạm vi đó” - ông Milley nói, đồng thời đề cập các máy bay không người lái (UAV).

Về kho vũ khí, Washington đang xem xét về số lượng đạn dược mà quân đội nước này cần dự trữ trong bối cảnh Ukraine tiêu hao đạn dược cho Mỹ cung cấp quá nhanh. Theo ông Milley, Mỹ hiện có “đủ vũ khí trong kho để làm những gì cần làm”, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng sẽ phải mở rộng hoạt động để tăng lượng vũ khí trong vài năm tới.

IMF phê duyệt khoản vay mới cho Ukraine

Ngày 31-3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt một khoản cho vay mới trị giá 15,6 tỉ USD cho Ukraine. Khoản vay này là một phần của gói hỗ trợ với tổng trị giá 115 tỉ USD mà IMF dành cho Ukraine, theo hãng tin AFP.

Theo thông báo từ IMF, các mục tiêu bao trùm trong chương trình của chính quyền là duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính tại thời điểm bất ổn đặc biệt cao, và chuẩn bị cho cả các kịch bản tốt và xấu đối với Ukraine trong tương lai.

IMF cũng cho biết khoản vay cũng hướng tới thúc đẩy cải cách và hỗ trợ sự phục hồi của Ukraine trong hành trình gia nhập EU hậu xung đột.

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath thừa nhận những rủi ro của khoản cho vay này là "đặc biệt cao", nhưng những nỗ lực phục hồi kinh tế của chính phủ Ukraine là một yếu tố giảm nhẹ.

Ông Lukashenko nói Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân chiến lược đến Belarus

Hãng tin AP đưa tin Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 31-3 cho biết bên cạnh các đầu đạn hạt nhân chiến thuật hiệu suất thấp đã cam kết trước đó, Moscow có thể đưa thêm vũ khí hạt nhân chiến lược vào Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Cụ thể, trong bài phát biểu ngày 31-3, ông Lukashenko hoan nghênh việc Nga đồng ý đưa các đầu đạn hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Ông cũng cho biết ông đã tăng cường đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai thêm vũ khí chiến lược vào lãnh thổ Belarus. Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nảy lửa tại Hội đồng Bảo An LHQ về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus

Cũng trong ngày 31-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã nhóm họp heo yêu cầu của Mỹ và Albania, để thảo luận về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của ông Putin vào lãnh thổ Belarus, hãng Reuters đưa tin.

Tại cuộc họp, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya khẳng định rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Về việc đưa vũ khí hạt nhân của Nga đến Belarus, ông Nebenzya nhấn mạnh điều này không vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo TASS.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

"Chúng tôi đang xây dựng mối quan hệ tương tác với Belarus mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân" - ông Nebenzya nói.

Theo ông Nebenzya, Nga không bàn giao vũ khí hạt nhân cho Belarus mà chỉ bàn giao hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M cho Belarus. Trước đó, ngày 25-3, ông Putin tuyên bố rằng Nga, theo yêu cầu của Minsk, sẽ đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus, giống như cách Mỹ từng làm với các đồng minh.

Về phần mình, Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya cho biết Điện Kremlin đang nói dối với cả những người mà Điện Kremlin "gọi là bạn bè và đối tác chiến lược", Ukrinform đưa tin.

Theo đại diện Ukraine, "chỉ mất 4 ngày" để ông Putin vi phạm cam kết ông ấy đưa ra với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Phối hợp Chiến lược Toàn diện trong Kỷ nguyên Mới, được ký vào ngày 22-3.

Ông Kyslytsya trích dẫn nội dung tuyên bố chung Nga-Trung, nói rằng ông Tập và ông Putin đã thống nhất điều khoản "tất cả quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên kiềm chế không triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ quốc gia".

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong ngày 31-3, đã lên án việc Nga có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus. Theo ông Zelensky, điều đó cho thấy ông Lukashenko "đã hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Moscow", Reuters đưa tin.

“Tôi nghĩ ông ấy không còn có thể quyết định loại vũ khí nào được đặt trên lãnh thổ của mình” - ông Zelensky nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm