Nóng Nga-Ukraine 1-7: Kiev nói tên lửa thiếu chính xác từ thời Liên Xô mà Nga sử dụng bay lạc phá nhiều cơ sở dân sự

(PLO)-  Tình hình vẫn căng ở Lysychansk; Ukraine nói tên lửa thời Liên Xô thiếu chính xác; tàu chở hàng đầu tiên rời cảng Ukraine hiện do Nga kiểm soát; Mỹ gửi thêm 800 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo Phó cục trưởng Cục Tác chiến Ukraine - ông Oleksii Hromov, giao tranh ở gần nhà máy lọc dầu Lysychansk (tỉnh Luhansk) rất khốc liệt trong những ngày gần đây, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin hôm 30-6. Trước đó, phía Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy này.

Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cũng cho biết quân Nga đã tiến đến ngoại ô TP Lysychansk (còn có tên gọi khác là Lisichansk) nhưng không có giao tranh trên các đường phố. Ông cho biết rất nhiều hệ thống pháo binh Nga được triển khai gần thành phố, quân Nga đang pháo kích vào khu vực này từ nhiều hướng nhưng Lysychansk vẫn chưa bị bao vây. Ông khuyên người dân nên ở trong các hầm tránh bom vì chưa thể sơ tán được trong hoàn cảnh nguy hiểm này.

Ông Hromov cho biết Nga vẫn đang nỗ lực tiến công ở phía đông Ukraine và hiện đã kiểm soát TP Severodonetsk, khu định cư kiểu đô thị Voronove và Borivske ở tỉnh Luhansk. Quân Ukraine đã rút lui và giành được chỗ đứng ở hữu ngạn sông Siverskyi Donets ở miền đông nước này.

Quang cảnh bên ngoài nhà máy lọc dầu Lysychansk hôm 21-6. Ảnh: AFP

Quang cảnh bên ngoài nhà máy lọc dầu Lysychansk hôm 21-6. Ảnh: AFP

Ông Haidai cũng nói thêm rằng cơ sở hạ tầng ở TP Severodonetsk, hiện đã bị lực lượng Nga kiểm soát, đã bị quân Nga phá hủy hoàn toàn và không thể cải tạo.

. Ngày 30-6, Chuẩn tướng Oleksii Hromov của lực lượng Ukraine nói rằng Nga đang sử dụng các tên lửa từ thời Liên Xô nên nhắm bắn không chính xác vào mục tiêu khiến tên lửa bay lạc vào cơ sở dân sự, theo đài Aljazeera.

Ông cho biết Nga đã nã 202 tên lửa vào Ukraine trong nửa cuối tháng 6, tăng 120 tên lửa so với nửa đầu tháng, đồng thời ông ước tính rằng khoảng 68 cơ sở dân sự đã bị pháo kích.

Ông Hromov nói: “Mục tiêu của quân Nga vẫn là các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng, công nghiệp quan trọng và mạng lưới giao thông. Tuy nhiên, dân thường đang phải chịu thiệt hại đáng kể do các cuộc pháo kích đó do lực lượng Nga nhắm mục tiêu không chính xác… Quân Nga sử dụng tên lửa từ kho dự trữ thời Liên Xô trong hơn 50% cuộc pháo kích và những tên lửa này vốn nhắm mục tiêu không đủ chính xác. Kết quả là các cơ sở dân sự bị ảnh hưởng”.

. Ngày 30-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân Nga đã rút khỏi đảo Rắn như một “hành động thiện chí” thể hiện rằng Moscow không cản trở nỗ lực của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong việc mở hành lang nhân đạo để xuất khẩu nông sản của Ukraine, hãng thông tấn TASS cho hay.

Phía Kiev thì lại cho rằng nhờ các lực lượng Ukraine nỗ lực chiến đấu nên đã giải phóng được hòn đảo này. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valeriy Zaluzhny ca ngợi “những người bảo vệ khu vực Odessa, những người đã nỗ lực hành động để giải phóng một khu vực chiến lược quan trọng của Ukraine”.

Về tình hình đảo Rắn sau khi Nga rút quân, phía Kiev cho biết có thể quân Nga đã rút hết lực lượng trên đảo và ảnh chụp vệ tinh cho thấy lửa đang cháy ở khu vực này.

Động thái mới từ Nga

. Ngày 30-5, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý TP Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) của Ukraine hiện do Nga kiểm soát - ông Yevgeny Balitsky đăng trên Telegram rằng con tàu chở hàng đầu tiên đã rời cảng Berdyansk thuộc thành phố này và được Hạm đội Biển Đen hộ tống.

Các hãng thông tấn TASS RIA của Nga dẫn thông tin từ ông Balitsky cho biết con tàu này đã rời cảng và chở 7.000 tấn ngũ cốc tới "các quốc gia thân thiện". Tuy nhiên, khi Reuters kiểm tra lại bài đăng trên Telegram của ông Balitsky thì bài đăng đã bị chỉnh sửa và không nhắc đến chuyện con tàu chở hàng gì.

Trước đó, phía Nga cho biết cảng này đang được khai thác và sẵn sàng tiếp tục vận chuyển các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine.

Xe tăng Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

Xe tăng Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

. Ngày 30-6, phát biểu trong Diễn đàn pháp lý quốc tế lần thứ 10 tại TP St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các hành động của Ukraine đối với người dân địa phương ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk là “tội ác chống lại loài người” và cấu thành “tội ác diệt chủng”, theo đài RT.

Ông cũng nói rằng: “Nga sẵn sàng đối thoại về đảm bảo ổn định chiến lược, duy trì các thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…Chúng tôi tập trung vào nỗ lực chung trong các vấn đề quan trọng như khí hậu, chống nạn đói, sự ổn định thị trường lương thực và năng lượng cũng như các quy tắc công bằng trong thương mại và cạnh tranh quốc tế”.

Tổng thống nhấn mạnh rằng việc đảm bảo hợp tác quốc tế một cách đúng đắn về các vấn đề khác nhau có thể giúp tránh được các cuộc khủng hoảng như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Phản ứng mới từ các bên

. Hôm 30-6, Tổng thống Indonesia - Joko Widodo cho biết ông đã chuyển thông điệp của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhưng không cung cấp chi tiết về nội dung thông điệp này. Ông Widodo nói rằng mặc dù tình hình chiến sự đang rất căng thẳng nhưng điều quan trọng là tiến tới một cuộc đối thoại mở và hòa giải, theo hãng tin AFP.

Về phần mình, ông Putin đánh giá cao cuộc đối thoại với ông Widodo và nói rằng đây là cuộc hội đàm ý nghĩa, đồng thời tin rằng những thỏa thuận đạt được với Indonesia sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: GETTY IMAGES

. Ngày 30-6, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong những ngày tới, Washington sẽ cung cấp thêm gói viện trợ vũ khí 800 triệu USD cho Ukraine, theo Ukrinform.

Ông Biden lưu ý rằng gói viện trợ này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến, nhiều hệ thống pháo, đạn dược, đạn bổ sung cho các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vốn được Mỹ gửi cho Ukraine trước đó.

Ông Biden nói: "Tôi không biết chiến sự sẽ kết thúc như thế nào, nhưng nó sẽ không kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine. Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào Nga”.

. Cũng trong cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ ý tưởng gửi nhiều trang thiết bị quân sự tiên tiến của phương Tây để giúp Ukraine, đồng thời khẳng định NATO đã giúp Ukraine chuyển đổi từ các trang thiết bị cũ từ thời Liên Xô sang vũ khí hiện đại, đạt tiêu chuẩn của NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm