Nóng Nga-Ukraine 10-3: Chỉ huy Ukraine nói đã có chiến thuật ngăn Nga bao vây Bakhmut

(PLO)- Chỉ huy Ukraine nói cánh đồng trống và bùn ở Bakhmut khiến xe hạng nặng và UAV Nga khó vượt qua; Cơ quan tình báo quân sự của Lithuania ước tính rằng Nga có đủ nguồn lực để tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine thêm hai năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Yếu tố địa lợi giúp Ukraine giữ Bakhmut

Ngày 9-3, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine đã có những chiến thuật để ngăn quân Nga bao vây Bakhmut (tỉnh Donetsk) nhưng tình hình hiện tại rất khó khăn, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Syrskyi viết trên Telegram: "Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng chiến thuật của Bakhmut đối với Nga và biết kế hoạch hành động của quân Nga ở các khu vực khác trên mặt trận Bakhmut. Lực lượng phòng thủ tiếp tục bảo vệ thành phố. Tình hình rất căng thẳng. Ở đây, mọi động thái và quyết định có thể thay đổi hoàn toàn chiến trận”.

Lính Ukraine chiến đấu gần Bakhmut hôm 7-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine chiến đấu gần Bakhmut hôm 7-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trung úy Oleksandr Kolisnyk - chỉ huy một tiểu đoàn ở Bakhmut, cho biết giao tranh ở thành phố này diễn ra khốc liệt nhất ở khu vực phía bắc, nơi quân Nga đang tấn công bộ binh quy mô nhỏ chủ yếu vào ban đêm, theo báo The New York Times.

Theo ông Kolisnyk, bùn trên các cánh đồng đang ngăn cản quân Nga lái vũ khí hạng nặng thọc sâu vào trong chiến tuyến và những cánh đồng trống này làm máy bay không người lái (UAV) Nga dễ dàng bị phát hiện và đánh chặn.

Hiện tại, các đơn vị tấn công Nga sẽ gồm 3 hoặc 4 lính tiến lên, cố gắng xác định vị trí của Ukraine để nhử Ukraine đấu súng.

Ông cho biết một khi quân đội Ukraine nổ súng thì sẽ làm lộ vị trí và pháo binh Nga sẽ tấn công vào những khu vực đó. Ông cho biết quân Nga thường tác chiến kiểu này 2 lần trong một đêm, vào khoảng 2 đến 4 giờ sáng.

Ông nói rằng việc Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố bất chấp các cuộc tấn công dồn dập của Nga có thể khiến các binh sĩ Nga nản chí, mất tinh thần.

Những nơi trúng tên lửa Nga

Rạng sáng ngày 9-3, Nga mở các cuộc tấn công từ trên không vào các mục tiêu trên khắp Ukraine bằng nhiều loại vũ khí phức tạp, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trên khắp Ukraine trong nhiều tháng qua, theo tờ The New York Times.

Nga đã bắn 81 tên lửa và 47 quả đã trúng mục tiêu. Trong đó, Nga đã bắn 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal. Đây là số lượng lớn nhất mà Nga đã sử dụng trong một đợt tấn công kể từ khi nổ ra chiến sự, theo Lực lượng Không quân Ukraine. Nga cũng đã bắn 0 loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cùng với 9 máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất.

Hậu quả của các cuộc tấn công là nhiều thường dân thiệt mạng, mất điện ở một số khu vực và làm hư hại 3 nhà máy điện.

Các xe hơi ở thủ đô Kiev bị hư hại do pháo kích hôm 9-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các xe hơi ở thủ đô Kiev bị hư hại do pháo kích hôm 9-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cụ thể, các quan chức địa phương cho biết 5 người đã thiệt mạng tại nhà khi một tên lửa rơi xuống khu dân cư ở khu vực TP Lviv, nằm phía tây Ukraine, giáp với Ba Lan và 1 người chết ở tỉnh Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.

Ở phía bắc, tại tỉnh Kharkiv gần biên giới với Nga, 15 tên lửa đã tấn công cơ sở hạ tầng và một tòa nhà dân cư. Các quan chức cho biết 4 người cũng thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga ở thành phố Kherson, miền nam nước này.

Tại thủ đô Kiev, hai vụ nổ lớn cách nhau một giờ làm ít nhất 2 người dân bị thương, làm vỡ cửa sổ và khiến nhiều ô tô bốc cháy. Ít nhất một tên lửa siêu thanh dường như đã tấn công thủ đô, một quan chức ở Kiev cho biết.

Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết tỉ lệ trúng mục tiêu của Nga trong đợt tấn công này cao hơn là do Nga đã sử dụng một số tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa đạn đạo thay vì tên lửa hành trình thông thường.

Nga tấn công tên lửa để trả đũa

Cũng trong ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các đợt tấn công bằng tên lửa của Moscow vào Ukraine là để trả đũa “cuộc tấn công khủng bố” mà Moscow cho là Kiev làm vào tỉnh Bryansk (Nga) vào đầu tháng này, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo “cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn” đã đánh trúng các “cơ sở hạ tầng quân sự, tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng như các cơ sở năng lượng của Ukraine”, đồng thời cho biết “tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công”.

Trước đó, vào ngày 2-3, một nhóm “phá hoại của Ukraine” đã đi vào hai ngôi làng ở Bryansk, bắn vào một chiếc ô tô, khiến 2 người thiệt mạng và một bé trai 11 tuổi bị thương.

Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc. Kiev bác bỏ, gọi đây là “một hành động cố ý khiêu khích” và chính Nga là bên đe dọa người dân của mình.

Nguy hiểm từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Sau vụ pháo kích, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia) đã phải chuyển sang dùng máy phát điện khẩn cấp vì mất điện.

Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo nguy hiểm rò rỉ hạt nhân khi nhà máy luôn bị mất điện do chiến sự.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại thủ đô Kiev sau vụ tấn công tên lửa hôm 9-3. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại thủ đô Kiev sau vụ tấn công tên lửa hôm 9-3. Ảnh: REUTERS

Ông nói: “Mỗi lần như vậy, chúng ta đang tung một viên xúc xắc…và nếu chúng ta cho phép điều này tiếp tục hết lần này đến lần khác, thì một ngày nào đó vận may của chúng ta sẽ hết”.

Cuối ngày, công ty điện lực quốc gia Ukraine - Ukrenergo cho biết nhà máy đã được kết nối lại với lưới điện sau 11 tiếng.

Tình báo Lithuania nói Nga đủ nguồn lực chiến đấu cho 2 năm

Ngày 9-3, Cơ quan tình báo quân sự của Lithuania ước tính rằng Nga có đủ nguồn lực để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt thêm hai năm, theo hãng tin AFP.

Giám đốc tình báo quân sự Elegijus Paulavicius nói: "Nga đã tích lũy vũ khí và trang thiết bị trong những năm dài của Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi ước tính rằng Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến trong hai năm nữa với cường độ như hiện nay, nếu không có nước nào viện trợ quân sự cho Moscow”.

Ông cho rằng Nga có một lượng lớn vũ khí được cất giữ trong kho dự trữ và điều đó sẽ cho phép Nga “gây ra thiệt hại nghiêm trọng (cho Ukraine) và làm tăng chi phí hồi phục sau chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm