Nóng Nga-Ukraine 11-2: Tên lửa Nga đã xâm nhập không phận thành viên NATO?

(PLO)- Ukraine-Nga giao tranh dữ dội trên hàng loạt mặt trận; Kiev nói tên lửa Nga đã xâm nhập không phận thành viên NATO; Tình báo Anh nói Nga có thể đã bỏ lại hàng chục xe tăng ở Donetsk...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Ukraine cảnh báo Kiev có thể bị không kích lần nữa

Ngày 10-2, chính quyền Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tấn công thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Chúng tôi kêu gọi cư dân ở lại những nơi trú ẩn an toàn cho đến khi báo động không kích kết thúc" - chính quyền quân sự khu vực Kiev cho biết trên Telegram vào tối 10-2.

Cư dân địa phương dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở tỉnh Zaporizhia ngày 10-2. Ảnh: AP
Cư dân địa phương dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở tỉnh Zaporizhia ngày 10-2. Ảnh: AP

Melitopol hứng không kích hàng loạt

Đài CNN dẫn lời quan chức chính quyền tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Rogov thông tin TP Melitopol (thuộc tỉnh này, Nga đang kiểm soát) cho biết TP đã hứng một loạt cuộc tấn công trong ngày 10-2.

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tấn công TP bằng pháo hạng nặng và nhiều hệ thống phóng tên lửa. Một loạt vụ nổ đã được nghe thấy trong TP. Ông nói thêm rằng hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga đang hoạt động để ngăn chặn các đợt không kích và "các mảnh tên lửa bị bắn rơi" đã rơi trúng các tòa nhà dân cư

Ông Rogov nói: "Có thiệt hại và hỏa hoạn bùng phát tại địa điểm Ukraine nã pháo vào khu dân cư của TP. Có thương vong. Thông tin về thương vong và thiệt hại đang được xác định”.

Tình báo Anh nói Nga có thể đã bỏ lại hàng chục xe tăng mới sau khi thất bại ở một chiến trường thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Tình báo Anh nói Nga có thể đã bỏ lại hàng chục xe tăng mới sau khi thất bại ở một chiến trường thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Ông Ivan Fedorov, Thị trưởng Melitopol của Ukraine ngày 10-2 cũng cho biết trên Telegram rằng TP này đang rung chuyển vì những vụ nổ mạnh.

Ông nói: “Sức mạnh của các đợt tấn công khiến cửa sổ rung chuyển”.

Theo CNN, trong vài tuần qua, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công Melitopol để giành lại vùng lãnh thổ phía nam đất nước.

Nga bị tố tấn công 3 tỉnh Ukraine bằng máy bay không người lái

Ngày 10-2, các quan chức khu vực cho biết Nga đã tấn công các tỉnh Mykolaiv, Odessa và Dnipro của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV), theo CNN.

Trên Telegram, ông Vitalii Kim - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Mykolaiv cho biết Ukraine đã phát hiện UAV Nga trong khu vực, trong đó 3 UAV đã bị bắn hạ.

Tại tỉnh Odessa, ông Maksym Marchenko - người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 4 UAV "đang cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng".

Nga tiếp tục tấn công Bakhmut

Ngày 10-2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã tấn công sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) và một kho vũ khí ở tỉnh Zaporizhia, theo hãng thông tấn TASS.

“Trong 24 giờ qua, các máy bay tác chiến-chiến thuật, lục quân, tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã tấn công 89 đơn vị pháo binh Ukraine, và nhân lực, khí tài quân sự ở 122 khu vực. Sở chỉ huy quân đoàn 93 của Lữ đoàn cơ giới Ukraine đóng tại TP Bakhmut đã bị phá hủy” - theo ông Konashenkov.

Các diễn biến khác

. Ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Angel Tîlvar của Romania đã bác bỏ thông tin từ Ukraine, trong đó cho rằng một tên lửa của Nga đã xâm phạm không phận Romania - thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), CNN đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania - ông Angel Tîlvar. Ảnh: NEWSWEEK

Bộ trưởng Quốc phòng Romania - ông Angel Tîlvar. Ảnh: NEWSWEEK

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, các máy bay chiến đấu và radar theo dõi tên lửa của nước này cho biết tên lửa Nga cách biên giới Romania không quá 35 km, và “không có lý do gì phải lo lắng”.

Trước đó, Tướng Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine khẳng định hai tên lửa hành trình của Nga đã bay qua không phận Romania vào khoảng 10 giờ 33 phút (giờ địa phương). Tuyên bố đó đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lặp lại trong một video được đăng trên kênh Telegram chính thức của ông.

. Ngày 10-2, Tình báo Anh cho biết lực lượng Nga có thể đã mất hàng chục xe bọc thép chỉ trong một cuộc tấn công thất bại gần TP Vuhledar (tỉnh Donetsk), miền đông Ukraine, theo hãng tin Reuters.

"Quân đội Nga có thể đã tháo chạy và bỏ lại ít nhất 30 xe bọc thép hầu như còn nguyên vẹn sau một cuộc tấn công thất bại" - theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh.

Vuhledar - một pháo đài do Ukraine trấn giữ tại giao điểm chiến lược giữa tiền tuyến phía đông và phía nam những ngày qua đã trải qua ​​một số trận giao tranh đẫm máu giữa các lực lượng hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm