Nóng Nga-Ukraine 9-2: Ukraine cảnh báo Nga sắp tiến công lớn; Ông Zelensky gặp loạt lãnh đạo EU kêu gọi viện trợ vũ khí

(PLO)- Nga tuyên bố loại gần 400 lính Ukraine, Kiev cảnh báo Moscow sắp tiến công lớn; Ông Zelensky gặp loạt lãnh đạo EU bàn vũ khí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga tuyên bố loại gần 400 lính Ukraine, Kiev cảnh báo Moscow sắp tiến công lớn

. Theo báo cáo ngày 8-2 của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các lực lượng Ukraine đã 24 lần tấn công các cụm quân lực, kho chứa thiết bị và hệ thống phòng không của Nga, tờ The Kyiv Independent đưa tin. Pháo binh Ukraine cũng đánh trúng 2 sở chỉ huy, 2 khu tập trung quân, kho vũ khí và kho nhiên liệu.

Các lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công các thành phố Bakhmut, Lyman, Kupiansk, Avdiivka và Novopavlivsk (tỉnh Donetsk) trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Donestk cũng như bắn phá hàng chục thị trấn trong khu vực. Theo báo cáo, một cuộc tấn công lớn của Nga với các binh sĩ mới được huy động đang hoặc sẽ sớm được tiến hành.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov các lực lượng Nga đã pháo kích vào tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Theo quân đội Ukraine, tỉnh Kherson đã hứng chịu 10 đợt pháo kích trong ngày qua.

Lực lượng Ukraine trên chiến tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Lực lượng Ukraine trên chiến tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 9-2, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng có 2 thường dân thiệt mạng và 4 người bị thương do bị quân đội Ukraine pháo kích trong ngày qua. Theo TASS, trong ngày 8-2, quân đội Ukraine đã bắn 118 quả đạn vào các khu định cư của DPR, bao gồm cả từ các bệ phóng pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Quân đội Nga ngày 8-2 cho biết các Lực lượng Tác chiến-Chiến thuật và Lục quân, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga đã vô hiệu hóa 74 đơn vị pháo binh của Ukraine, tấn công các cụm nhân lực và khí tài quân sự của Kiev ở 123 khu vực toàn chiến địa, tiêu diệt được 380 binh sĩ Ukraine trong ngày (nhiều nhất là ở Donetsk).

Tổng thống Zelensky gặp loạt lãnh đạo châu Âu

Ngày 8-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã bất ngờ thăm Anh. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Anh, ông Zelensky đã lặp lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đài CNN đưa tin.

Theo hãng thông tấn PA Media của Anh, chính quyền London đang "tích cực" xem xét liệu có gửi máy bay phản lực của Anh đến Ukraine hay không. Theo hãng này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét xem có thể gửi cho Kiev loại máy bay nào, song phố Downing khẳng định rằng vẫn chưa có quyết định nào về việc có cung cấp máy bay phản lực hay không.

Về việc này, theo TASS, Đại sứ quán Nga tại Anh đã cảnh báo London không gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine, nói rằng một động thái như vậy sẽ gây ra sự chia rẽ nghiêm trọng về quân sự và chính trị cho toàn thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) họp cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) họp cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky sau đó đã diện kiến Vua Charles III và thăm một cơ sở quân sự của Anh, nơi quân đội Ukraine đang được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2.

Tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Anh Rishi Sunuk, nhà lãnh đạo Anh tuyên bố những chiếc xe tăng chiến đấu Challenger 2 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào tháng tới. Cũng tại họp báo, ông Zelensky nói rằng các ưu tiên trên chiến trường hiện là tìm cách để Ukraine có thêm xe bọc thép, tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu. Sau cuộc họp báo chung, ông Zelensky cho biết Ukraine và Anh đã đạt được thỏa thuận về "gói phòng thủ mạnh mẽ".

Sau Anh, Tổng thống Zelensky đã đến Paris (Pháp) để hội đàm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Tổng thống Macron nói với người đồng cấp Ukraine rằng Pháp “quyết tâm” hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

“Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine, quyết tâm giúp nước này giành chiến thắng. Ukraine có thể tin tưởng vào Pháp và các đồng minh để giành chiến thắng. Nga không nên và sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến” - ông Macron nói.

Ông khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Paris sẽ "thích ứng và tái thích nghi" với nhu cầu của Kiev. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Đức Scholz nhấn mạnh Berlin sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine “miễn là nước này cần”, đồng thời cho rằng việc ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào ngày 9-2 là “một tín hiệu mạnh mẽ” về sự đoàn kết.

Bên cạnh đó, Văn phòng Thủ tướng Ý cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky tại Brussels trong ngày 9-2, CNN đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm