Nóng Nga-Ukraine 13-4: Kinh hoàng video hành quyết lính Ukraine; Nga loại lính chi viện Ukraine ở Bakhmut

(PLO)- Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc kinh hoàng trước video một người nghi là lính Ukraine bị chặt đầu; Nga nói Ukraine bơm quân chi viện Bakhmut nhưng quân chưa kịp tới thì đã bị loại bỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga tiếp tục đánh mạnh ở Bakhmut, Avdiivka

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự chiều ngày 12-4, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục nỗ lực tấn công ở tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, bất chấp nhiều thiệt hại về thiết bị và nhân lực, Nga vẫn tấn công vào các thành phố, thị trấn ở Donetsk là TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và thị trấn Marinka.

Quân Ukraine đã đẩy lùi hơn 34 cuộc tấn công của Nga tại Donetsk trong ngày 12-4 và mở 10 cuộc pháo kích vào quân Nga cũng như phá hủy 1 kho đạn và 1 trạm radar của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng đã bắn hạ 1 máy bay không người lái Orlan-10 của Nga.

Lính Ukraine ở Bakhmut vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Bakhmut vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngoài tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã nã pháo vào nhiều khu định cư ở tỉnh Sumy, Chernihiv, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson trong ngày.

Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở thị trấn Marinka, nơi quân Ukraine đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của lính Nga.

Lính tiếp viện Ukraine chưa đến được Bakhmut thì đã bị loại bỏ

. Cố vấn của lãnh đạo cộng hòa nhân dân Donetsk Denis Pushilin - ông Yan Gagin cho biết Ukraine tiếp tục cố gắng đưa quân dự bị đến Bakhmut, nhưng hầu hết lực lượng này đã bị tiêu diệt trước khi đến được thành phố, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Gagin nói: "Lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut đã gia tăng áp lực lên con đường huyết mạch duy nhất nối Bakhmut với TP Chasiv Yar, nơi mà bất kỳ hình thức tiếp viện nào cũng gặp khó khăn. Trong khi đó, Kiev vẫn đang cố gắng tái triển khai lực lượng dự bị đến một trong những khu vực nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nhân lực và trang thiết bị của Ukraine đã loại bỏ khi họ tiếp cận Bakhmut”.

Ông Gagin nói thêm rằng lính của công ty quân sự Wagner tiếp tục chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây Bakhmut, nơi Kiev tập trung một nhóm vài nghìn quân nhân.

Một cố vấn khác của ông Denis Pushilin - ông Igor Kimakovsky cho biết lực lượng Nga đang bao vây TP Avdiivka ở tỉnh Donetsk từ phía bắc, ở khu vực có khu công nghiệp, và khẳng định quân Nga sẽ sớm đạt được thành công lớn trong việc bao vây Bakhmut và Avdiivka.

Ukraine bác bỏ tuyên bố chiếm 80% Bakhmut của trùm Wagner

. Ngày 12-4, người phát ngôn của Quân khu miền đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi đã bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin về việc quân Nga hiện kiểm soát hơn 80% TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), theo đài CNN.

Lính Ukraine lái xe gần TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine lái xe gần TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ông Cherevatyi nói: “Tuyên bố của ông Prigozhin là không đúng sự thật…Tôi vừa liên lạc với chỉ huy của một trong những lữ đoàn đang bảo vệ thành phố. Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát tỉ lệ lớn hơn (so với 20%) lãnh thổ Bakhmut”.

Theo ông Cherevatyi, sở dĩ lãnh đạo Wagner tuyên bố như vậy là vì ông Prigozhin cần thể hiện ít nhất là đã thu được chiến thắng trong thành phố mà quân Nga đã cố gắng chiếm giữ trong 9 tháng liên tiếp.

Phản ứng các bên về video hành quyết lính Ukraine

. Ngày 12-4, sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một người nghi là lính Nga chặt đầu một tù nhân Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới hành động, theo tờ The New York Times.

Ông Zelensky nói rằng sẽ có người phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về mọi việc và thật khó hiểu nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới không phản ứng dù ông không nêu đích danh thủ phạm. Ông nói: “Phải hành động ngay bây giờ”.

Cơ quan an ninh Ukraine cho biết cơ quan này đã bắt đầu cuộc điều tra về "vụ sát hại dã man một tù nhân chiến tranh Ukraine", còn Bộ Ngoại giao Ukraine này kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế làm điều tương tự ngay lập tức.

. Cũng trong ngày 12-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đoạn là cảnh tượng khủng khiếp và đặt ra câu hỏi về tính xác thực của video, theo TASS.

Ông Peskov nói: “Trong thế giới đầy rẫy (tin) giả mạo mà chúng ta đang sống, trước tiên cần phải kiểm tra xem video có thật hay không”.

Ông nói thêm rằng sau khi làm được điều đó thì phải xác định bên nào thực hiện hành vi đó.

. Trung tá CHND Luhansk tự xưng đã nghỉ hưu Andrey Marochko cho rằng đoạn video hành quyết quân nhân Ukraine là video giả, được tạo ra trong Trung tâm Chiến dịch Tâm lý và Thông tin Ukraine (CIPsO), theo TASS.

Ông nói: "Tôi tin chắc rằng đây là một trò giả mạo cấp thấp do CIPsO tạo ra nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga…Lính Ukraine chưa bao giờ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Họ lan truyền, đoạn video với giọng nói bị thay đổi và vị trí địa lý không rõ ràng…Trên thực tế, tôi đã xem loại video này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đúng trên thực tế”.

Ông còn cho rằng lực lượng Ukraine gồm các thành viên của các tổ chức khủng bố, trong đó có IS, và chính Ukraine mới là bên làm giả video này.

Video hành quyết tù nhân được lan truyền trên các mạng xã hội của Nga trong tuần này và sau đó được chia sẻ rộng rãi hơn trên Twitter và các kênh của Ukraine, khiến người Ukraine phản ứng dữ dội.

Phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine cho biết rất kinh hoàng trước đoạn video và kêu gọi điều tra. Cơ quan này cũng nói rằng đây không phải là một trường hợp cá biệt và đã ghi nhận những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Hiện tờ The New York Times chưa xác nhận nguồn gốc, tính xác thực của video cũng như thời gian và địa điểm quay video.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm