Nóng Nga-Ukraine 12-4: Nga nói loạt lính Ukraine đầu hàng ở Avdiivka; Wagner tuyên bố chiếm 80% Bakhmut

(PLO)- Nga nói loạt lính Ukraine đầu hàng ở Avdiivka; Wagner tuyên bố chiếm 80% Bakhmut; Tài liệu Mỹ bị rò rỉ quan ngại về khả năng phản công của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga nói Ukraine đầu hàng ở Avdiivka; Wagner tuyên bố chiếm 80% Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 11-4 quân Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Theo Bộ này, mặc dù có nhiều tổn thất về thiết bị và nhân lực, phía Nga vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở các khu vực kể trên.

Chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cáo buộc Moscow sử dụng chiến thuật "tiêu thổ" ở Bakhmut khi liên tục bắn phá các toà nhà dân sự và vị trí quân Ukraine tại thành phố này, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày qua, quân Moscow đã 1 lần dội tên lửa và 10 lần không kích, đồng thời hơn 18 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhằm vào các mục tiêu Kiev. Bộ này cảnh báo nguy cơ bị Nga dội tên lửa và không kích trên khắp lãnh thổ vẫn còn ở mức cao.

Binh sĩ Ukraine nổ súng về phía Nga tại chiến địa Bakhmut ngày 10-4. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine nổ súng về phía Nga tại chiến địa Bakhmut ngày 10-4. Ảnh: AP

Theo Ukrinform, trong ngày 11-4, các lực lượng Ukraine đã “đáp trả” bằng 13 lần không kích vào 4 cụm quân lực, khí tài quân sự và 2 trạm tác chiến điện tử của Nga và đẩy lùi hơn 50 đợt tấn công của Moscow. Ngoài ra, quân phòng thủ Ukraine bắn hạ hai máy bay không người lái Orlan-10 của đối phương trong ngày qua.

. Theo hãng thông tấn TASS, lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng này đã chiếm được 80% lãnh thổ Bakhmut và đang tiếp tục bao vây thành phố.

“Hơn 80% Bakhmut hiện nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm toàn bộ trung tâm hành chính, nhà máy, kho hàng, chính quyền thành phố" - theo ông Prigozhin.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin thì cho biết các lực lượng Nga hiện đã kiểm soát 75% thành phố, mặc dù ông cảnh báo rằng còn quá sớm để nói về sự thất thủ của Bakhmut.

Ông Pushilin cho biết các lực lượng Nga đã tiến công ở khu vực Avdiivka và đã chặn thành công đường đến thành phố, làm xấu đi vị thế của quân Ukraine tại khu vực.

Chia sẻ với kênh truyền hình Channel One ngày 11-4, cố vấn của ông Pushilin là ông Igor Kimakovsky nói rằng rất nhiều binh sĩ Ukraine ở thành phố Avdiivka đã đầu hàng trước quân Nga.

Mỹ quan ngại về khả năng phản công của Ukraine

Theo hãng tin AFP, các tài liệu Mỹ bị rò rỉ gần đây cho thấy Washington thực sự đang lo ngại về khả năng Ukraine có thể đạt được thành tựu đáng kể trong cuộc phản công sắp tới, cũng như khả năng Kiev tiếp tục phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine dự kiến ​​sẽ phát động một cuộc phản công vào mùa xuân - đợt tấn công quân sự lớn đầu tiên trong năm. Tuy nhiên, chia sẻ với tờ The Hill, Thủ tướng Ukraine – ông Denys Shmyhal nói rằng phía Kiev có thể sẽ phát động đợt phản công quy mô lớn sớm nhất là vào mùa hè này.

Liên quan tới nỗ lực phản công, tờ The Washington Post đã dẫn một tài liệu tuyệt mật cho biết hệ thống phòng thủ cứng rắn của Nga và "những thiếu sót kéo dài của Ukraine trong huấn luyện và cung cấp đạn dược có thể sẽ cản trở tiến độ và làm trầm trọng thêm thương vong trong cuộc phản công”.

Tương tự, một tài liệu được đánh dấu “bí mật" mà AFP xem xét nêu chi tiết tình trạng tồi tệ của hệ thống phòng không Ukraine, vốn là công cụ bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của Nga và ngăn chặn lực lượng của Moscow giành quyền kiểm soát bầu trời.

Theo đó, tài liệu này (chưa xác định được tính xác thực) cho biết 89% hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Ukraine - được tạo thành từ các hệ thống SA-10 và SA-11 thời Liên Xô - có thể sớm cạn kiệt đạn dược. Dựa trên số liệu có được, tài liệu dự đoán rằng SA-11 của Ukraine sẽ hết đạn vào cuối tháng 3 và SA-10 sẽ hết vào đầu tháng 5 năm nay.

Tài liệu cho biết khả năng cung cấp năng lực phòng không tầm trung bảo vệ tiền tuyến của Ukraine "sẽ bị suy giảm hoàn toàn vào ngày 23-5".

Theo AFP, hậu quả từ vụ rò rỉ rõ ràng có thể rất nghiêm trọng, có khả năng khiến các nguồn tình báo của Mỹ gặp rủi ro, đồng thời cung cấp cho đối thủ của Washington những thông tin có giá trị.

Canada cam kết gửi vũ khí cho Ukraine và tăng trừng phạt Nga

Ngày 11-4, Canada cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine và tăng trừng phạt Nga sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ở TP Toronto, Reuters đưa tin.

Ông Trudeau cho biết sẽ gửi 21.000 súng trường tấn công, 38 súng máy, 2,4 triệu viên đạn cho Kiev, cũng như sẽ nhắm mục tiêu trừng phạt mới lên 14 cá nhân và 34 tổ chức của Moscow. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine mọi thứ cần thiết" - ông Trudeau nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: REUTERS

“Ukraine cảm nhận được sự hỗ trợ to lớn của Canada trong mọi lĩnh vực và chúng tôi thực sự trân trọng điều đó” - ông Shmyhal đáp lại.

Theo Reuters, ông Trudeau và ông Shmyhal đã thảo luận về một loạt chủ đề bao gồm tăng cường hỗ trợ quân sự và các nỗ lực tái thiết ở Ukraine. Hai bên cũng ký kết một tuyên bố chung về hiện đại hóa thương mại song phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm