Nóng Nga-Ukraine 14-4: Nga đánh như vũ bão, giao tranh cực kỳ ác liệt; Ukraine nói về khả năng tái thiết ngay năm nay

(PLO)- Nga đánh như vũ bão, giao tranh rất đẫm máu; Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng tái thiết đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga đánh như vũ bão, giao tranh rất đẫm máu

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-4, quân Nga đã tiến đánh tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) theo 6 hướng nhất định, chủ yếu tập trung vào nỗ lực chiếm các TP lớn gồm Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka.

Theo Bộ này, trong ngày 13-4, quân Moscow đã 11 lần không kích và gần 20 lần oanh tạc Ukraine bằng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt. Khả năng hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa và không kích trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn còn cao, Bộ này cảnh báo.

Riêng Bakhmut, ngày 13-4, các quan chức ở Kiev cho biết quân đội Nga đã tăng cường tấn công thành phố Bakhmut, theo hãng tin Reuters. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết giao tranh ác liệt đã bao trùm tất cả các khu vực của mặt trận phía đông. “Mỗi ngày Nga thực hiện từ 40 đến 50 cuộc hành quân như vũ bão và 500 đợt pháo kích ở Bakhmut” - bà viết trên Telegram.

Pháo binh Ukraine khai hoả về phía Nga tại Bakhmut ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

Pháo binh Ukraine khai hoả về phía Nga tại Bakhmut ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

Phía Ukraine bác bỏ thông tin Nga cắt quân chi viện Kiev vào thành phố và nhấn mạnh các tuyến tiếp tế vào thị trấn vẫn được mở, theo hãng tin AFP. "Chúng tôi có thể cung cấp thực phẩm, đạn dược, thuốc men, tất cả những gì cần thiết cho binh sĩ (ở Bakhmut)" - ông Sergiy Cherevaty, phát ngôn viên lực lượng tác chiến miền đông Ukraine cho biết.

Bộ Tổng tham mưu còn cho biết rằng trong ngày qua các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi gần 20 cuộc tấn công của đối phương. Phía Ukraine ngày 13-4 đã tấn công 2 sở chỉ huy, 5 cụm nhân lực và kho vũ khí, 1 trạm radar và 1 đơn vị tác chiến điện tử của Moscow.

. Trước đó, quân đội Nga cho biết lực lượng của họ đang "ngăn chặn việc chuyển quân tiếp viện của quân đội Ukraine tới thành phố và dự báo khả năng rút lui của các đơn vị đối phương". Phía Moscow cũng cho biết rằng các đơn vị lính đánh thuê Wagner đang giành được đà tiến ở Bakhmut.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 13-4, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner (Nga) - cho biết các đơn vị Wagner đã loại bỏ 32.000 quân Ukraine ở Bakhmut và Soledar. Trước đó, ông này còn tuyên bố lực lượng Nga kiểm soát hơn 80% Bakhmut song phía Ukraine nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.

Theo TASS, ngày 13-4 ông tiếp tục nhắc lại tuyên bố trên song thêm rằng "Ukraine tiếp tục huy động lực lượng dự bị và triển khai bên trong giới hạn thành phố. “Các trận chiến ác liệt, đẫm máu vẫn đang diễn ra, vì vậy còn quá sớm để nói rằng Bakhmut đã bị bao vây hoàn toàn" - ông nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 300 binh sĩ Ukraine trong cuộc tiến công ở Donetsk trong ngày qua. "Tổn thất của Ukraine ở hướng Donetsk trong 24 giờ qua là 300 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 khẩu lựu pháo D-20 và cả hệ thống pháo Gvozdika" - ông nói.

Thủ tướng Ukraine: Điều quan trọng là bắt đầu tái thiết trong năm 2023

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 13-4, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal đã hoan nghênh "sự hỗ trợ liên tục, vững chắc và chưa từng có" của Mỹ khi Ukraine đang nỗ lực đối phó Nga, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Kiev trong cuộc chiến chống tham nhũng, theo Reuters.

Ông Shmyhal nói rằng điều cực kỳ quan trọng đối với Ukraine là bắt đầu tái thiết trong năm nay và cho biết nỗ lực này đòi hỏi Kiev phải nhận được khoản tài trợ 14 tỉ USD.

Bà Yellen nói với ông Shmyhal rằng bà đã tận mắt chứng kiến ​​"sự dũng cảm và kiên cường của quân đội và nhân dân Ukraine" khi thăm một trường học bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Theo bà, Mỹ đã sát cánh cùng Ukraine kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến và sẽ tiếp tục ủng hộ nước này "cho đến chừng nào còn cần thiết". Bà cho biết Washington đã hỗ trợ kinh tế đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến sự và sẽ cung cấp nhiều hơn nữa trong những tháng tới, bên cạnh viện trợ an ninh và nhân đạo.

Theo Reuters, Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và Ukraine gần đây đã ước tính rằng nỗ lực tái thiết Ukraine sẽ tốn đến 411 tỉ USD.

FBI bắt giữ nghi phạm tiết lộ tài liệu mật Lầu Năm Góc

Ngày 13-4, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một quân nhân dự bị 21 tuổi được cho là đứng sau vụ rò rỉ loạt tài liệu mật của Lầu Năm Góc gây chấn động mấy ngày qua, theo Reuters.

Các đặc vụ FBI bắt nghi phạm tại bang Massachusetts. Ảnh: WCVB

Các đặc vụ FBI bắt nghi phạm tại bang Massachusetts. Ảnh: WCVB

Theo Reuters, nghi phạm tên là Jack Douglas Teixeira, một thành viên thuộc Không lực Vệ binh Quốc gia Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho hay nghi phạm bị bắt vì "liên quan việc lưu giữ và truyền tải trái phép thông tin quốc phòng mật"

Trước đó cùng ngày, tờ The New York Times đã đưa tin rằng Teixeira là nhân vật đăng hàng trăm tài liệu quân sự mật lên máy chủ Discord, nơi tờ báo cho biết “khoảng 20 đến 30 người, chủ yếu là thanh niên và thanh thiếu niên, đã cùng nhau chia sẻ tình yêu súng, game và ảnh chế có nội dung phân biệt chủng tộc”.

Các diễn biến khác

. Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Đức cho biết Berlin cho phép Ba Lan xuất khẩu 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine để tăng cường sức mạnh không quân của Kiev trong cuộc chiến với Nga. Bộ Quốc phòng Ba Lan chưa phản hồi thông tin, theo Reuters.

. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên đóng một vai trò lớn hơn trong an ninh ở Biển Đen, đồng thời tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Ukraine với hệ thống phòng thủ của các thành viên liên minh. Phát biểu này sau đó bị Nga bác bỏ rằng "Biển Đen không bao giờ là biển của NATO".

. Liên quan lệnh trừng phạt của Mỹ lên Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Hungary cho biết Chính phủ nước này đã quyết định rút đại diện khỏi Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) do Nga kiểm soát, song bày tỏ thất vọng khi bị thúc ép phải làm như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm