Nóng Nga-Ukraine 16-12: Nga lên nòng tên lửa đạn đạo liên lục địa sau tin Mỹ có thể gửi Patriot cho Ukraine

(PLO)- Nga lên nòng tên lửa đạn đạo liên lục địa sau tin Mỹ có thể gửi Patriot cho Ukraine; Mỹ mở rộng huấn luyện chiến đấu cho lính Kiev; Ukraine nói Nga đã thích nghi với HIMARS.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga mở rộng tấn công 2 hướng chủ lực

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục mở rộng tấn công trên 2 hướng gồm hướng TP Bakhmut và TP Avdiivka (tỉnh Donetsk). Đây là các hướng tiến công chủ lực của Nga nhiều tháng qua ở vùng Donbass thuộc chiến trường miền đông.

Ở các hướng còn lại, các lực lượng Moscow đang cố gắng kiềm chế các hành động của lực lượng phòng vệ Ukraine, bắn phá các vị trí của lính Kiev và các đối tượng dân sự nằm dọc giới tuyến. Các vũ khí mà Nga sử dụng để tấn công vào Ukraine trong ngày qua gồm các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS), xe tăng, súng cối, đại bác...

Nhiều địa phương ở các tỉnh khác của Ukraine, chẳng hạn như Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, vùng hữu ngạn sông Dnepr... cũng nằm dưới hỏa lực của Moscow. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết Nga đang mở rộng các đơn vị không quân và quân đội trên lãnh thổ Belarus.

Nhà dân tan hoang trong các trận giao tranh giữa Nga và Ukraine ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Nhà dân tan hoang trong các trận giao tranh giữa Nga và Ukraine ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng Ukraine đã 21 lần pháo kích vào lãnh thổ DPR trong ngày 15-12, bắn 104 quả đạn vào các khu vực đông dân cư.

Phía DPR cho biết Ukraine đã sử dụng hệ thống Grad (MLRS) để tấn công các mục tiêu ở đó, khiến 1 người chết, 11 người bị thương, đồng thời làm hư hại nhà trẻ, bệnh viện, trung tâm mua sắm và một số tòa nhà chung cư trong khu vực. Đây là đợt oanh tạc lớn nhất mà DPR hứng chịu kể từ năm 2014.

Chia sẻ với đài Russian TV, người đứng đầu DPR do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin không còn có thể đàm phán hòa bình với Kiev sau đợt oanh tạc lớn vừa rồi. Theo Pushilin, DPR cũng không thấy có bất kỳ điều kiện tiên quyết khách quan nào để đàm phán với Mỹ.

Ông Rodion Miroshnik - quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - cho biết Ukraine có thể sẽ lợi dụng các lễ hội năm mới để thực hiện các hành động khiêu khích. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine hiện không đủ sức tạo đột phá do đang gặp nhiều vấn đề về hậu cần và vũ khí.

Nga: Sáng kiến hòa bình cho thấy Kiev muốn chiến thắng trên chiến trường

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cái ​​được gọi là "sáng kiến hòa bình" của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho thấy Kiev vẫn quyết tâm giành chiến thắng trên chiến trường, TASS đưa tin.

Bà gọi sáng kiến của ông Zelensky là “sáng kiến ​​hòa bình giả tạo được che đậy bằng những lời cam kết về các phương pháp giải quyết ngoại giao". Bà nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Kiev vẫn là "giành chiến thắng trên chiến trường" và các cuộc đàm phán với Nga không bao giờ nằm ​​trong kế hoạch của nhà lãnh đạo Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cũng cho biết Nga sẵn sàng thảo luận giải quyết cuộc xung đột Ukraine, nhưng chỉ khi những đề xuất đáng kể được đưa ra phù hợp với thực tế hiện nay và lợi ích của Moscow.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ khi chúng tôi nhận được những đề xuất thực tế và không quá xa vời, có tính đến thực tế ngày nay và lợi ích hợp pháp của Nga" - bà nói rõ.

Về đàm phán với Nga, viết trên tạp chí The Economist, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho biết đàm phán với Nga là bước cuối cùng dẫn đến hòa bình, không phải là bước đầu tiên.

Theo ông, quan điểm của một số chính trị gia phương Tây rằng việc ngồi vào bàn đàm phán là bước đầu tiên phải làm để đạt được hòa bình ở Ukraine là “một sai lầm cơ bản”. Ông cho rằng trừ khi phương Tây tạo ra các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn hành động của Nga, trừng phạt và buộc Moscow phải thực hiện nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế, nếu không thì bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ chỉ giúp Nga vũ khí hóa chính sách ngoại giao, tạo cơ hội cho Moscow triển khai các động thái mới.

Ông cho rằng các ưu tiên bao gồm an ninh lương thực và hạt nhân, hạn chế khả năng Nga vũ khí hóa năng lượng, tăng cường phòng không và chống tên lửa cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine,... là những thứ cần làm trước khi tiến tới bước cuối cùng - đàm phán với Điện Kremlin.

Mỹ mở rộng huấn luyện chiến đấu cho quân đội Ukraine

Theo hãng tin AP, ngày 15-12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ mở rộng huấn luyện chiến đấu quân sự cho các lực lượng Ukraine, tận dụng những tháng mùa đông để huấn luyện một lượng lớn binh sĩ Kiev các kỹ năng chiến đấu phức tạp hơn.

Hoa Kỳ đã huấn luyện khoảng 3.100 binh sĩ Ukraine về cách sử dụng và bảo trì một số loại vũ khí cũng như các thiết bị quân sự, bao gồm pháo, xe bọc thép và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Trong nhiều tháng qua, các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao Mỹ đã thảo luận về việc mở rộng huấn luyện, nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng của các đơn vị Ukraine trong việc di chuyển và phối hợp tác chiến.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Tướng Pat Ryder cho biết Mỹ dự kiến ​​huấn luyện khoảng 500 binh sĩ Ukraine mỗi tháng và sẽ bắt đầu tại Đức vào tháng 1-2023. Theo ông Ryder, chương trình huấn luyện sẽ được mở rộng từ đào tạo các đơn vị nhỏ sang tác chiến cấp tiểu đoàn, mỗi đợt huấn luyện kéo dài 1 tháng.

Ukraine nói Nga đã thích nghi với HIMARS

Trả lời phỏng vấn The Economist, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Valeriy Zaluzhny nói rằng Nga đã điều chỉnh chiến thuật của mình ở Ukraine và thích nghi với vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev, gồm cả HIMARS.

Ông nói rằng ngay cả các binh sĩ Nga "có thể không được trang bị tốt", song vẫn gây ra vấn đề cho Kiev. Ông nói cho rằng Moscow có thể sẽ một lần nữa tấn công mạnh về phía thủ đô Kiev.

“Quân Nga đã đi đến một khoảng cách mà HIMARS không thể với tới. Chúng tôi không có vũ khí gì có tầm xa hơn" - ông nói, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp đạn dược tầm xa hơn cho Ukraine.

Nga lên nòng tên lửa đạn đạo liên lục địa sau tin Mỹ có thể gửi Patriot cho Ukraine

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars đã được nạp vào giếng phóng của đội hình tên lửa Kozelsk ở tỉnh Kaluga, miền trung nước Nga.

Bộ này cho biết đội hình tên lửa Kozelsk là đơn vị đầu tiên trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được tái trang bị tên lửa Yars.

RS-24 Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ giếng phóng với đa đầu đạn phân hướng (MIRV). Yars là phiên bản cải tiến từ hệ thống tên lửa Topol-M.

Thông tin được đưa ra sau khi đài CNN ngày 13-12 dẫn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm