Nóng Nga-Ukraine 16-4: ‘Chiếm Bakhmut không đảm bảo chiến thắng nhanh chóng’; EU hé lộ gói trừng phạt thứ 11 lên Nga

(PLO)- Giao tranh tiếp tục ác liệt ở Donetsk; Nga nói đã chiếm hai khu phố ở ngoại ô TP Bakhmut; Bộ trưởng Tài chính Ukraine thừa nhận xung đột có thể kéo dài hơn dự đoán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông chủ Wagner: Chiếm được Bakhmut không đảm bảo chiến thắng nhanh chóng trước Ukraine

Hãng tin Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 15-4 quân Nga tiếp tục tiến theo hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Bakhmut và Marinka vẫn là tâm điểm của các hoạt động quân sự.

Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Moscow đã tiến hành 19 cuộc không kích, 4 cuộc tấn công tên lửa và hơn 18 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhằm vào những mục tiêu quân sự và dân sự Ukraine trong ngày qua.

Người đứng đầu chính quyền quân sự TP Sloviansk (tỉnh Donetsk) - ông Vadym Liakh cho biết tính đến sáng 15-4, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng, 21 người bị thương và 5 người mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu dân cư ở TP này hôm 14-4.

Lực lượng pháo binh Ukraine gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Lực lượng pháo binh Ukraine gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ngoài tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã nã pháo vào nhiều khu định cư ở tỉnh Sumy, Chernihiv, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson trong ngày.

Tại Zaporizhzhia, phía Kiev nói rằng Nga đã phát động 55 cuộc tấn công bằng pháo binh, 4 cuộc không kích. Ukraine cũng cho biết máy bay trực thăng của Nga đã bắn tên lửa không đối đất vào các cộng đồng ở Sumy.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày qua các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 40 cuộc tấn công của đối phương, tiêu diệt 460 binh sĩ Nga, 4 xe chiến đấu bọc thép cùng một số phương tiện khác.

. Hãng thông tấn TASS ngày 15-4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các đội từ tập đoàn quân sự Wagner (Nga) đã chiếm hai khu phố ở ngoại ô TP Bakhmut, cho biết lực lượng Ukraine còn lại trong TP đang rút lui và cố tình phá hủy cơ sở hạ để làm chậm đà tiến công của phía Nga.

Theo ông Konashenkov, tại Donetsk, trong ngày qua, quân Moscow đã loại khỏi vòng chiến hơn 315 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo.

Cùng ngày, Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin báo cáo rằng Kiev đã bắn 61 quả đạn và 10 quả pháo vào Donetsk trong ngày qua khiến 4 người (trong đó có 1 trẻ em) thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn Wagner ngày 15-4 cho biết trên Telegram rằng việc chiếm được TP Bakhmut sẽ không đảm bảo một chiến thắng ngay lập tức trước Ukraine.

Ông viết: “Đằng sau Bakhmut còn nhiều TP khác (Konstantinovka, Slavyansk, Kramatorsk,...) gọi là ‘Vành đai Donbass’, tạo thành một khu vực kiên cố”.

Theo ông, dù Bakhmut là một phần của khu vực kiên cố này, nhưng việc chỉ chiếm được Bakhmut sẽ “không đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng trước Ukraine cũng như mở ra con đường tới sông Dnieper và giành được Donbass”.

Hỗ trợ tài chính là rất quan trọng cho cuộc chiến “dài hơi” với Nga

Bộ trưởng Tài chính Ukraine - ông Serhiy Marchenko tại trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Ukraine - ông Serhiy Marchenko tại trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

Ngày 15-4, Bộ trưởng Tài chính Ukraine - ông Serhiy Marchenko cho biết hỗ trợ quốc tế sẽ giúp Ukraine tự tin hơn trong cuộc chiến có thể “kéo dài” với Nga, theo hãng tin Reuters.

Ông Marchenko đề cập khoản vay 4 năm trị 15,6 tỉ USD (là một phần của gói viện trợ quốc tế trị giá 115 tỉ USD) mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt cho nước này cuối tháng 3.

Ông Marchenko cho biết các bộ trưởng tài chính của Nhóm G7 đã đảm bảo với ông rằng sẽ sát cánh cùng Ukraine.

“Điều này giúp chúng tôi rất nhiều vì nó mang lại sự chắc chắn rằng IMF, G7 và những người ủng hộ sẽ hỗ trợ Ukraine trang trải nhu cầu trong 4 năm”.

“Hỗ trợ tài chính cũng cần thiết như hỗ trợ quân sự”- ông nói, thừa nhận cuộc chiến có thể kéo dài hơn so với dự đoán.

Vị bộ trưởng cũng cho biết các nước hỗ trợ Ukraine đang dần “cởi mở hơn” trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả cho việc tái thiết Ukraine.

EU hé lộ gói trừng phạt thứ 11 lên Nga

Ủy viên phụ trách các dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) – bà Mairead McGuinness ngày 15-4 xác nhận EU đang thảo luận gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo đài CNBC.

Bà nói: “Các biện pháp trừng phạt đang có tác dụng và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa”.

Theo bà, ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, EU cũng sẽ tìm cách đảm bảo các biện pháp trừng phạt được thực thi “hiệu quả” để các cá nhân và tổ chức Nga khó “lách” trừng phạt.

“Đừng đánh giá thấp những nỗ lực mà Nga sẽ và đồng minh của họ sẽ thực hiện để vượt qua các biện pháp trừng phạt” - bà lưu ý thêm.

Năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách các quốc gia giúp Nga lách lệnh trừng phạt, bao gồm Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Với câu hỏi liệu EU có xem xét trừng phạt các quốc gia hỗ trợ Nga lách trừng phạt hay không, bà McGuinness cho biết khối sẽ tập trung vào các cá nhân và tổ chức hỗ trợ Moscow thay vì các quốc gia.

Bà cho biết EU đang làm việc với Mỹ, Anh, Canada, Nhật cùng các đồng minh khác để đảm bảo các lệnh trừng phạt được thực thi hiệu quả và thu thập thông tin tình báo về những nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm