Nóng Nga-Ukraine 16-9: Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ điều trần Hạ viện; hai bên cáo buộc nhau thảm sát 440 dân thường

(PLO)- Nga nã pháo vào nhiều khu vực Ukraine; Ukraine nói phát hiện nhiều phòng tra tấn, một mộ tập thể chôn 440 người ở Kharkiv; Nga và Ukraine cáo buộc nhau thảm sát dân thường; Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ điều trần trước Hạ viện Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Quân Nga tiếp tục nã pháo vào nhiều khu vực ở Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ở tỉnh Dnipropetrovsk, vào ngày 15-9, Nga lại nã pháo vào các công trình thủy lực ở TP Kryvyi Rih, đe dọa nước sông Inhulets dâng cao, gây vỡ đập. Bên cạnh đó, Nga cũng dùng pháo phản lực bắn loạt Uragan bắn vào TP Apostolove và quận Pokrovske.

Một cây cầu bị phá hủy ở TP Izium, tỉnh Kharkiv ngày 15-9. Ảnh: REUTERS

Một cây cầu bị phá hủy ở TP Izium, tỉnh Kharkiv ngày 15-9. Ảnh: REUTERS

Ở tỉnh Donetsk, Nga nã pháo vào một khu chung cư ở TP Bakhmut khiến 4 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, bắn vào bệnh viện ở TP Toretsk khiến 1 người bị thương và cơ sở hạ tầng của 3 khoa điều trị hư hại. Các khu vực khác trong tỉnh như TP Siversk, Avdiivka cũng hứng đạn quân Nga.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 15-9, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine Yevhenii Yenin cho biết cơ quan chức năng Ukraine đã phát hiện ra các phòng tra tấn ở một số khu định cư ở tỉnh Kharkiv và cáo buộc Nga giam giữ người dân ở các cơ sở này, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Yenin cho biết với sự giúp đỡ của người dân địa phương, chính quyền đã phát hiện ra các phòng tra tấn. Theo ông Yenin, người dân Ukraine và người nước ngoài đã bị giam giữ và bị tra tấn vô nhân đạo tại các phòng giam này.

Ông nói: "Chúng tôi đã phát hiện một số thi thể được khai quật không chỉ có dấu hiệu bị bạo lực đến chết mà còn bị tra tấn như cắt tai”.

Lính Ukraine tuần tra ở một vùng tái kiểm soát ở Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine tuần tra ở một vùng tái kiểm soát ở Kharkiv. Ảnh: REUTERS

. Ngày 15-9, Trưởng ban điều tra của cảnh sát tỉnh Kharkiv - ông Serhiy Bolvinov cho biết Ukraine đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gồm hơn 440 thi thể ở TP Izium sau khi Nga rút quân khỏi nơi này, hãng tin Reuters cho hay.

Chia sẻ trên kênh Sky News, ông Bolvinov nói: “Tôi có thể khẳng định đây là một trong những khu chôn cất lớn nhất ở một thành phố lớn trong những khu vực được giải phóng… Có 440 thi thể được chôn ở một nơi…Một số thiệt mạng vì pháo kích ... một số chết vì không kích”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga thảm sát dân thường và nói việc phát hiện ra ngôi mộ tập thể ở Kharkiv lần này giống như những gì đã xảy ra ở TP Bucha, ngoại ô Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ukraine và các nước phương Tây đã cáo buộc Nga gây tội ác chiến tranh ở Bucha khi nhiều dân thường ở đây bị giết hại.

. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang kêu gọi các tổ chức quốc tế gây sức ép buộc Ukraine ngừng thảm sát dân thường trong khi Ukraine luôn cho rằng Nga liên quan đến những vụ thảm sát này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bà Zakharova cho biết Ukraine đã nói rằng chính quyền có kế hoạch truy quét những người Ukraine ủng hộ Nga và những người có hộ chiếu Nga và trừng phạt họ vì tội cộng tác với Nga và phản quốc.

Theo nhà ngoại giao Nga, các nhân chứng nói rằng lính Ukraine đã tra tấn, đánh đập và bắn chết dân thường. Bà nói rằng Nga đang kêu gọi các tổ chức quốc tế thích hợp gây ảnh hưởng lên Ukraine để nước này ngừng tàn sát dân thường ngay lập tức.

. Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) sẽ xem xét triệu tập và chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một phiên họp kín, báo Nga Kommersant ngày 15-9 dẫn lời nhà lập pháp Sergei Mironov cho hay.

Ông Mironov đã đăng trên trang Twitter rằng đảng của ông đã đề xuất Hạ viện mở phiên họp kín với ông Shoigu để chất vấn ông Shoigu về những câu hỏi mà các nhà lập pháp và người dân quan tâm về tình hình chiến sự Ukraine.

Động thái này diễn ra sau khi Nga rút phần lớn lực lượng ở tỉnh Kharkiv và giữ im lặng về việc rút quân này.

. Ngày 15-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15-9 cảnh báo nếu Mỹ viện trợ Ukraine tên lửa tầm xa hơn thì đồng nghĩa Washington đã vượt “lằn ranh đỏ” và trở thành "một bên của cuộc xung đột”, đồng thời đe dọa trả đũa nếu Mỹ làm vậy, theo hãng Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm