Nóng Nga-Ukraine 17-10: Chiến sự nóng ở Donbass; Phó tổng thư ký LHQ đến Moscow, ông Putin 'sẽ không gặp'

(PLO)- Điểm nóng giao tranh chuyển về Donbass; Nga nói việc NATO xen vào xung đột Ukraine không ảnh hưởng mục tiêu của Moscow; Ông Putin sẽ không gặp phó tổng thư ký LHQ tại Moscow; Ukraine treo thưởng 100.000 USD cho ai bắt được blogger quân sự Nga,... 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 16-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nhưng liên minh này sẽ không thể làm ảnh hưởng các mục tiêu của Nga, theo đài Rossiya-1.

"Trên thực tế, NATO đã tham gia cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng các mục tiêu của chúng tôi” - ông Peskov nói.

. Phát biểu tại cuộc họp giao ban ngày 16-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã phá hủy 5 kho đạn ở các tỉnh Kherson, tỉnh Donetsk và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), theo hãng thông tấn TASS.

Nhiều công trình bị phá hủy sau đợt tấn công của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Nhiều công trình bị phá hủy sau đợt tấn công của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Theo ông, 5 kho đạn Ukraine đã bị phá hủy nằm gần khu dân cư Davydov Brod (tỉnh Kherson), khu định cư Shandrigolovo (tỉnh Donetsk) và tại một xưởng đóng tàu ở tỉnh Zaporizhia.

. Ông cũng cho biết thêm rằng Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine trong ngày 16-10, theo TASS.

Theo ông, quân Nga đã sử dụng các loại vũ khí phóng từ xa có độ chính xác cao để tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine và đánh trúng tất cả mục tiêu.

Ông tiết lộ thêm rằng quân Ukraine đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở tỉnh Kherson trong ngày qua nhưng không thành công. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công này đã khiến hơn 250 quân Ukraine đã thiệt mạng; 11 xe tăng, 14 xe bọc thép chiến đấu và hai khẩu pháo bị phá hủy.

Xe tăng Nga bị bỏ lại ở tỉnh Kharkiv hiện đang được Ukraine tái sử dụng. Ảnh REUTERS

Xe tăng Nga bị bỏ lại ở tỉnh Kharkiv hiện đang được Ukraine tái sử dụng. Ảnh REUTERS

. Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 24-2 đến 16-10, quân Nga đã phá hủy 323 máy bay, 161 trực thăng, 2.247 máy bay không người lái, 380 hệ thống tên lửa, 5.830 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu, 870 bệ phóng tên lửa, 3.480 pháo và súng cối, và 6.595 xe quân sự đặc biệt của Ukraine.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 16-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết chiến sự tiếp tục nóng ở hai tỉnh phía đông là Donetsk và Luhansk. Khu vực quanh TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) là nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất trong ngày, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Theo báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine ngày 16-10, Nga đã không kích hơn 30 khu định cư trên khắp Ukraine. Bộ này ước tính Nga đã tổn thất gần 65.000 quân kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo Ukrinform, các cuộc không kích nói trên của Nga đã phá hủy 2 trường học ở tỉnh Zaporizhia.

Một xe bọc thép bị phá hủy sau cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Nga gần tỉnh Kharkiv. Ảnh GETTY IMAGES

Một xe bọc thép bị phá hủy sau cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Nga gần tỉnh Kharkiv. Ảnh GETTY IMAGES

. Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết Ukraine đã kiểm soát và đảm bảo được sự ổn định về năng lượng trong bối cảnh Nga tấn công và phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev vào tuần trước, theo Ukrinform.

. Ngày 16-10, Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu di tản khỏi Kherson để đến bán đảo Crimea - phần lãnh thổ Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Theo dữ liệu do Bộ này cung cấp, trong ngày 16-10, Nga tập trung phá vỡ hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine theo một số hướng nhất định, và đang tiến công ở 2 TP Bakhmut và Avdiivka của tỉnh Donetsk.

. Thông tin từ Bộ cũng cho biết Nga đang pháo kích vào khu vực đóng quân của Ukraine dọc theo đường liên lạc, củng cố các vị trí phòng thủ theo các hướng nhất định và trinh sát trên không.

Phía Ukraine cáo buộc Nga vi phạm Luật nhân đạo quốc tế, luật lệ và phong tục chiến tranh, khi tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư. Trong ngày 16-10, Kiev tố cáo quân Nga ra 1 đòn tấn công bằng tên lửa, triển khai 10 cuộc không kích, và tung ra 8 đợt tấn công bằng hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS).

Các diễn biến khác

. Theo báo cáo ngày 16-10 từ ​​Bộ Quốc phòng Anh, tốc độ sản xuất vũ khí tiên tiến của Moscow “có thể sẽ không bắt kịp” tốc độ mà quân Nga sử dụng chúng, theo tờ The Guardian.

. Ngày 16-10, phía Minsk cho biết sẽ chỉ chấp nhận cho dưới 9.000 binh sĩ Nga đóng quân tại Belarus như một phần của nhóm lực lượng hiệp đồng khu vực để bảo vệ biên giới nước này “trước đe dọa từ Ukraine và phương Tây”, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

. Ngày 16-10, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói Mỹ, NATO và các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ có trách nhiệm “gửi một thông điệp rất rõ ràng và dứt khoát tới Nga rằng nước này không nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột (Ukraine)", The Guardian đưa tin.

. Ngày 16-10, TASS đưa tin Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) về các vấn đề nhân đạo đã đến Moscow để đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có gặp ông Griffiths hay không, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói phía Nga không có kế hoạch này, theo TASS.

. Tờ Financial Times đưa tin Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) ngày 16-10 đã treo giải 100.000 USD cho ai bắt được blogger quân sự nổi tiếng người Nga Igor Strelkov. Ông này từng có thời gian ngắn giữ chức tương đương Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào năm 2014.

Kiev cáo buộc blogger này phạm một loạt tội ác chiến tranh và tham gia vào “hoạt động khủng bố”. Trên Telegram, GUR gọi ông Strelkov là “một trong những kẻ khủng bố nổi bật nhất của Nga” và cho rằng ông này có kế hoạch “tái tham chiến" cùng với quân Nga, theo Financial Times.

Ông Strelkov bị Ukraine liệt vào danh sách truy nã từ năm 2020. Giới chức trách Hà Lan cũng đã đệ đơn cáo buộc ông có vai trò trong vụ máy bay chở khách mang số hiệu MH-17 của Hãng hàng không Malaysia bị trúng tên lửa và rơi khi bay qua Donbass (khu vực gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk) vào năm 2014. Ông bác bỏ cáo buộc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm