Nóng Nga-Ukraine 24-5: Nga cáo buộc Ukraine tràn vào lãnh thổ, tuyên bố vẫn còn sớm để nói về giải pháp hoà bình

(PLO)- Nga cáo buộc Ukraine tràn vào lãnh thổ, tuyên bố vẫn còn sớm để nói về giải pháp hoà bình; Bakhmut vẫn là điểm nóng giao tranh; Thủ tướng Hungary nhận định không bên nào thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Nga tố Ukraine tràn vào lãnh thổ; Bakhmut vẫn là điểm nóng giao tranh

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-5, quân Nga tiếp tục tấn công dồn dập vào hướng các TP Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Hơn 30 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra ở đó trong 24 giờ qua, trong đó Bakhmut và Marinka tiếp tục là tâm điểm giao tranh.

Theo Bộ này, trong ngày qua quân Nga đã 20 lần dội tên lửa vào các đơn vị Ukraine. Phía Nga đã bắn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa đất đối không dẫn đường S-300 vào các khu định cư ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kharkiv.

Các lực lượng Moscow cũng 48 lần không kích và khoảng 90 lần khai hỏa bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu ở Ukraine. Các đợt tấn công gây một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân dụng khác như trường mẫu giáo bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Bakhmut
Binh sĩ Ukraine khai hoả hệ thống BM-21 Grad về phía quân Nga tại Bakhmut ngày 19-5. Ảnh: RADIO LIBERTY

Theo Bộ Tổng tham mưu, nguy cơ Nga tiếp tục oanh tạc vẫn đang dai dẳng trên khắp Ukraine.

Trong ngày 23-5, các lực lượng Kiev đã phá hủy 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101/Kh-555, 1 trực thăng tấn công Mi-24, 23 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed và 9 UAV trinh sát của quân Moscow. Các đơn vị Ukraine cũng như tập kích thành công vào một loạt đồn chỉ huy, kho đạn dược, hệ thống phòng không, trạm radar, trạm tác chiến điện tử... của đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, các quan chức CHND Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã 20 lần pháo kích vào lãnh thổ DPR vào ngày 23-5, khiến 8 thường dân bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Theo phía DPR, phía Ukraine đã bắn tới 104 đạn pháo các loại, gồm pháo 152mm, 155mm và pháo dùng cho các hệ thống MLRS. Mục tiêu oanh tạc chủ yếu của Ukraine là các TP Gorlovka, Donetsk, Makeyevka và Yasinovataya.

Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov sáng 24-5 cho biết một UAV không rõ từ đâu đã thả một thiết bị nổ xuống một con đường tại Belgorod. Theo thông tin sơ bộ, vụ nổ làm một xe ô tô bị phá hủy, may mắn không có ai bị thương. Các lực lượng gỡ bom và phản ứng nhanh đang làm việc tại hiện trường.

Trước đó, ngày 23-5, ông này cũng cáo buộc các lực lượng Ukraine đã giết một dân thường sống tại khu định cư Kozinka thuộc tỉnh Belgorod. Theo ông, vợ của nạn nhân cũng bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết một nhóm trinh sát Kiev đã thâm nhập vào lãnh thổ quận Graivoron (Belgorod). Theo ông, nhóm này đã tấn công khiến nhiều người bị thương. Ông này tuyên bố đã phát động một chiến dịch chống khủng bố tại khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân Moscow đã ngăn chặn và đánh bại các nhóm quân Ukraine xâm nhập Belgorod.

Nga nói còn quá sớm để nói về giải pháp hoà bình

Chia sẻ với TASS ngày 23-5, phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng vẫn còn quá sớm để nói về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vì hiện tại không có điều kiện tiên quyết nào cho kịch bản này.

"Còn quá sớm để nói về điều đó (kế hoạch hoà bình). Không có điều kiện tiên quyết nào cho tiến trình hòa bình. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục" - ông nói.

Ông Dmitry Peskov.

Phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai từ chính quyền Kiev đương nhiệm hay không, ông Peskov trả lời: "Điều này khó có thể xảy ra, bởi vì bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga đều bị cấm ở Ukraine".

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow với tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc tương tác với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Hungary: Không bên nào thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ngày 23-5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rõ ràng là Kiev không thể thắng trong cuộc chiến với Moscow, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng thay vì phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông không lên án Moscow về chiến dịch quân sự đặc biệt của họ Ukraine, mà chỉ nói rằng các hành động thù địch là do thất bại lớn trong ngoại giao, theo đài RT.

Lập trường của Hungary, ngay từ giây phút đầu tiên, rằng cuộc chiến này là thất bại của ngoại giao. Lẽ ra nó không bao giờ nên xảy ra. Đối với chúng tôi, rõ ràng là giải pháp chiến trường không hiệu quả” - ông nói.

Nhấn mạnh thêm về việc liệu Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không, ông Orban trả lời rằng diễn biến của chiến sự đã cho thấy rằng điều đó “ rõ ràng” là không thể. Thủ tướng cũng ngụ ý rằng không bên nào thực sự có thể chiến thắng trong cuộc xung đột, đồng thời nói thêm rằng nó chỉ có thể kết thúc bằng một lệnh “ngừng bắn” sau đó là các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo RT, nhận xét của ông Orban được đưa ra khi Hungary quyết định chặn gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) cho Ukraine, trích từ Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF) của Liên minh châu Âu (EU).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm