Nóng Nga-Ukraine 26-5: Nga tiếp quản Bakhmut; Thực ra Ukraine đã phản công rồi?

(PLO)- Wagner tuyên bố rút khỏi Bakhmut; Nga-Ukraine đẩy mạnh cuộc chiến UAV; Có thông tin Ukraine đã bắt đầu phản công rồi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Bakhmur

Nhóm Wagner thông báo rút khỏi TP

Ngày 25-5, vài ngày sau khi tuyên bố chiến thắng ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine), ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga thông báo sẽ giao TP cho quân đội Nga, tờ The Guardian đưa tin.

Trong một đoạn video dài 3 phút đăng trên mạng xã hội, thủ lĩnh Wagner đã đến thăm những nơi mà ông nói là vị trí đóng quân của Wagner ở Bakhmut và yêu cầu các chiến binh giao chúng cho quân đội Nga.

Ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner. Ảnh: REUTERS

Ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner. Ảnh: REUTERS

Ông Prigozhin cũng báo hiệu rằng việc rút lui của Wagner sẽ mất vài ngày.

“Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sẵn sàng. Và sau đó chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ mới" - ông Prigozhin nói thêm.

Việc rút lui của Wagner có thể mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut. Đây được cho là một phép thử với quân đội Nga trong việc củng cố tuyến phòng thủ ở TP mà không có sự hỗ trợ của Wagner, trong bối cảnh một cuộc phản công của Ukraine đang đến gần.

Ông Dmitri Kuznets, chuyên gia phân tích quân sự của Meduza - một trang web tin tức của Nga nhận định: “Giờ đây, Bộ Tổng tham mưu Nga sẽ phải tìm đủ lực lượng dự trữ để lấp đầy khoảng trống. Việc này diễn ra giữa thời điểm Nga phải chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine - vốn cũng sẽ cần một số lượng quân dự trữ đáng kể".

Ukraine thừa nhận gặp khó

Tờ The New York Times dẫn lời giới chức quân sự Ukraine thừa nhận rằng bất chấp hỏa lực mà nước này dành để trấn giữ Bakhmut, nơi hàng chục nghìn người được cho là đã thiệt mạng, Nga hiện kiểm soát gần như toàn bộ TP.

Ngày 25-5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar nói rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát một khu vực ngay phía tây nam Bakhmut và họ đang cố gắng giành thêm lợi thế ở vùng ngoại ô.

Theo bà, ở hướng Bakhmut, Nga đang dùng pháo binh để ngăn bước tiên của quân đội Ukraine ở 2 bên sườn TP. Có thông tin cho rằng Moscow đang gửi thêm tiếp viện vào các bên sườn này.

Bà cũng thông tin rằng các đơn vị chính quy của quân đội Nga đã thay thế các chiến binh Wagner ở vùng ngoại ô Bakhmut, trong khi lực lượng của nhóm đánh thuê vẫn ở trong TP.

Binh sĩ Ukraine ở một chiến hào tại tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Binh sĩ Ukraine ở một chiến hào tại tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phía Kiev nói rằng các lực lượng của họ đang chuyển hướng tập trung nhằm gây khó khăn cho Nga trong việc giữ Bakhmut hoặc tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine.

Cuộc chiến UAV

Ngày 25-5, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Nga đang tấn công vào các mục tiêu trên khắp đất nước, theo The New York Times.

Ukraine đã dành nhiều tuần nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quan trọng của Nga, các tuyến đường sắt, sân bay và các cơ sở quân sự khác nhằm hạn chế khả năng di chuyển binh lính và thiết bị của Moscow một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của các UAV Ukraine đang tìm cách nhắm vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea (của Ukraine, Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Những tuần gần đây, Moscow cũng đã tăng cường các cuộc oanh tạc trên không nhằm ngăn quá trình chuẩn bị phản công của Ukraine.

Ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 8 quả pháo thuộc hệ thống phảo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và bắn hạ 28 UAV Ukraine.

Ukraine đã phản công rồi?

Ngày 25-5, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng các hoạt động quân sự gần đây đều là một phần của cuộc phản công của Ukraine. Theo ông, cuộc phản công này sẽ không được đánh dấu bằng một “sự kiện đơn lẻ”, theo The New York Times.

Một binh sĩ quân đội Nga bắn một hệ thống tên lửa chống tăng vào một vị trí của quân Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA
Một binh sĩ quân đội Nga bắn một hệ thống tên lửa chống tăng vào một vị trí của quân Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trên Twitter, ông Podolyak cho biết rằng trong ngày 24-5, Ukraine đã có “hàng chục hoạt động khác nhau nhằm tiêu diệt các lực lượng Nga theo nhiều hướng khác nhau. Các hoạt động này đang và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

“Việc tiêu diệt các cơ sở hậu cần của đối thủ cũng là một cuộc phản công" - ông Podolyak nói.

Trong khi đó, ông Vadym Skibitsky - phó giám đốc tình báo Ukraine, nói rằng việc ngăn cản hoạt động quân sự của Nga ở Crimea là điều cần thiết cho chiến dịch của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 25-5, ông nói với tờ Welt của Đức rằng việc tiếp viện, tái bố trí quân đội, cung cấp đạn dược và thiết bị của Nga đến các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Ukraine đều đi qua Crimea.

Các diễn biến khác

. Ngày 25-5, ông Andrii Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và Moscow đã có thêm một cuộc trao đổi tù nhân. Theo đó, 106 binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở gần Bakhmut đang được đưa trở về nhà. Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Nga được trao trả tự do trong đợt này, theo tờ The Kyiv Post.

. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển nhằm trả đũa việc Thụy Điển có hành động tương tự đối với 5 nhân viên ngoại giao Nga vào ngày 25-4, theo TASS.

. Cũng trong ngày 25-5, ông Lý Huy - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu đã gặp ông Enrique Mora - Phó tổng thư ký Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề chính trị, theo tờ South China Morning Post.

Theo đó, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc giục Nga ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc họp, ông Mora đã thúc giục phía Trung Quốc đóng vai trò xây dựng và tận dụng mọi cơ hội để duy trì và thúc đẩy Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, theo thông báo từ EU sau cuộc họp.

Hiện phía Trung Quốc chưa có văn bản chính thức về cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm