Nóng Nga-Ukraine 6-6: Nga thối lui ở Bakhmut, Ukraine chiếm vị trí đắc địa để phản công

(PLO)- Nga phải rút khỏi một ngôi làng ở Bakhmut còn Ukraine chuyển sang thế tấn công, chiếm được những ngọn đồi đắc địa để tấn công; Moscow nói Ukraine tổn thất nhiều khi phản công ở Donetsk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết quân Ukraine đang có những bước tiến ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), nơi mà phần lớn lãnh thổ đã rơi vào tay quân Nga, theo tờ The New York Times.

Ukraine chuyển sang thế tấn công, tiến về Bakhmut

Chỉ huy lực lượng Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrsky cho biết xe tăng của lữ đoàn tấn công Ukraine đã phá hủy các cứ điểm Nga và lực lượng này đã đạt được tiến bộ trong một khu vực rừng nhỏ khi tấn công lực lượng Nga ở Bakhmut. “Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước” - ông Syrsky nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết lực lượng Ukraine đang "chuyển sang thế tấn công" cũng như tiếp tục công cuộc phòng thủ. Bà nói rằng đây là “chiến dịch phòng thủ bao gồm mọi thứ, kể cả hành động phản công”.

Lính Ukraine ở phía đông nước này vào ngày 2-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở phía đông nước này vào ngày 2-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bà nói rằng Bakhmut là tâm điểm của cuộc giao tranh. Lính Ukraine đang di chuyển dọc theo một mặt trận khá rộng và đã thành công.

Bà Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã giữ được những ngọn đồi bên ngoài Bakhmut, nơi các quan chức Ukraine cho biết họ hy vọng sẽ bố trí được các vị trí khai hỏa thuận lợi.

Hiện The New York Times chưa thể xác nhận độc lập các bình luận này và phía Nga cũng chưa bình luận về thông tin từ Ukraine.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết ông sẽ “không đi xa hơn” thông báo mà các quan chức Ukraine đưa ra và nói rằng việc bắt đầu phản công là điều do chính quyền Kiev bàn luận.

Ông Kirby nói: “Điều tôi có thể nói là chúng tôi đã làm việc cật lực như thế nào để chuẩn bị cho Ukraine sẵn sàng. Tổng thống tin tưởng rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể trong bảy, tám tháng qua hoặc hơn thế để đảm bảo rằng họ có khả năng thành công”.

Nga mất đất ở Bakhmut

Ngày 5-6, quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin tính hình trên chiến tuyến ở hai bên sườn Bakhmut vẫn rất khó khăn do Ukraine liên tục pháo kích nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin phàn nàn việc lực lượng Nga để mất 1 ngôi làng gần Bakhmut vào tay Ukraine và nói rằng các chiến thuật mà lực lượng chính quy của Nga sử dụng sẽ dẫn đến nhiều thất bại hơn trong vòng hai tuần tới, theo hãng tin Reuters.

Lính Ukraine ở Bakhmut đang chuẩn bị khai hỏa vào cứ điểm Nga vào hồi tháng 5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Bakhmut đang chuẩn bị khai hỏa vào cứ điểm Nga vào hồi tháng 5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông viết trên Telegram: "Bây giờ một phần của khu định cư Berkhivka đã bị mất, quân đội Nga đang lặng lẽ rút lui!".

Ông Prigozhin cũng nói rằng những hoạt động của Ukraine sẽ nhanh hơn và mạnh hơn bước tiến của quân Nga. Ông chỉ trích chiến thuật của Bộ Quốc phòng Nga là cứ nói rằng mọi thứ đều ổn, quân Nga đang tiến lên nhưng thực tế, “những gì đang xảy ra bây giờ sẽ dẫn đến những thất bại chiến thuật đáng kể trong thời gian hai tuần”.

Nga nói đã chặn Ukraine phản công

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn mới quân Ukraine ở một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia và lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể, đài RT đưa tin đêm ngày 5-6.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết : “Sau khi chịu tổn thất nặng nề một ngày trước đó (4-6), chính quyền Kiev đã tổ chức lại tàn quân của lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 thành các đơn vị kết hợp riêng biệt, tiếp tục các hoạt động tấn công gần làng Novodarovka và Levadnoye (tỉnh Donetsk)”.

Theo ông Konashenkov, cuộc tấn công lần này chủ yếu tập trung ở làng Vremevka (tỉnh Donetsk) nhưng đã bị Nga ngăn chặn bằng tên lửa, pháo và súng phun lửa hạng nặng.

“Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng nam Donetsk là hơn 1.500 quân nhân, 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất, cũng như 109 phương tiện chiến đấu bọc thép khác” - ông Konashenkov cho hay.

Riêng ở tỉnh Donetsk, ngày 5-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công quân Nga bằng 6 tiểu đoàn xe cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng nhưng đã phải gánh tổn thất đáng kể.

Lính Ukraine ở TP Marinka tỉnh Donetsk vào hồi tháng 5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở TP Marinka tỉnh Donetsk vào hồi tháng 5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hậu quả là 300 lính Ukraine thiệt mạng, 16 xe tăng, 26 xe bọc thép và 14 phương tiện thông thường bị phá hủy.

Trước đó cùng ngày, Bộ này cho biết Ukraine cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở 5 khu vực ở tiền tuyến vùng Donbass (gồm tỉnh Donetsk, Luhansk) nhưng không thành công.

Ngày 5-6, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba chia sẻ với Reuters rằng Ukraine hiện có đủ vũ khí cho một cuộc phản công nhưng từ chối trả lời việc phản công bắt đầu hay chưa.

Trong báo cáo buổi tối hằng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng không đề cập đến bất kỳ hoạt động tấn công quy mô lớn nào và cũng không chỉ ra những khác biệt về nhịp độ, phạm vi chiến đấu trên chiến trường của lực lượng nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm